Sáng ngày 12/12, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã dâng hương tại Di tích lịch sử địa điểm thành lập Đội Cứu quốc quân II (rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai) và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm thành lập Đội Cứu quốc quân II.
Tham dự chương trình có Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Võ Nhai; các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh và đông đảo người dân địa phương.
Trước buổi lễ, Đoàn công tác của tỉnh đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam và các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn đời mình cho nền độc lập tự do của dân tộc.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang và anh hùng của Đội Cứu quốc quân II, một trong những lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cách đây 83 năm, tại khu rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, vào ngày 15/9/1941, giữa vòng vây của hàng ngàn quân địch, Đội Cứu quốc quân II được thành lập. Trung đội ban đầu chỉ có 36 cán bộ, chiến sĩ nhưng vài ngày sau quân số lên tới 46 người, được biên chế thành 5 tiểu đội, trang bị chủ yếu là vũ khí thô sơ. Với tinh thần yêu nước, dũng cảm quên mình, ngay từ ngày đầu thành lập, các chiến sĩ của Đội Cứu quốc quân II đã dũng cảm xả thân quên mình bước vào cuộc chiến đấu với quân thù, lập nhiều chiến công hiển hách. Ngày 21/3/1945, Đội Cứu quốc quân II cùng với đông đảo quần chúng Nhân dân trong huyện đánh chiếm châu lỵ La Hiên, thành lập chính quyền cách mạng huyện Võ Nhai (đây là chính quyền cách mạng cấp huyện đầu tiên ở Thái Nguyên). Năm 1994, địa điểm rừng Khuôn Mánh được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Năm 2010, Di tích lịch sử địa điểm thành lập Đội Cứu quốc quân II được tiến hành tôn tạo trên tổng diện tích là 3.000m2. Đến tháng 02/2024, Di tích tiếp tục được tu bổ, tôn tạo với các hạng mục: Chòi nghỉ, khuôn viên cụm đài tưởng niệm, trụ đài tưởng niệm; nhà bia, trưng bày, sắp lễ, sân đường nội bộ, bãi đỗ xe… với tổng mức đầu tư là 14 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng là một địa chỉ đỏ, một điểm đến lịch sử đầy ý nghĩa, giúp các thế hệ hiểu hơn về những hy sinh, cống hiến của cha anh trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.
Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2 nhà văn hóa của xóm Hợp Nhất và xóm Thắng Lợi, xã Tràng Xá; Quân khu 1 tặng kinh phí hỗ trợ trồng cây xanh Di tích lịch sử địa điểm thành lập Đội Cứu quốc quân II; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long trao tặng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Tràng Xá.
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, huyện Võ Nhai sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan thực hiện sưu tầm và trưng bày đầy đủ, ý nghĩa các hiện vật, tài liệu liên quan đến Di tích; tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng; chuẩn bị và phục vụ tốt các hoạt động, sự kiện về nguồn, tri ân, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.