Chiều 02.11, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.
Chiều 02.11, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Huỳnh Thanh Xuân, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương; đại diện lãnh đạo các ban, Viện Công nhân và Công đoàn trực thuộc Tổng LĐLĐVN. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN đã công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quyết định điều động ông Vũ Minh Tiến, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn đến nhận công tác tại Ban Chính sách - Pháp luật Tổng LĐLĐVN; bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Tổng LĐLĐVN, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01.11.2023.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhận xét, ông Vũ Minh Tiến là cán bộ có trình độ (tiến sĩ Luật), hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật công nhân, công đoàn; trong quá trình công tác tại Viện Công nhân và Công đoàn, đồng chí Vũ Minh Tiến luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong thời gian làm lãnh đạo Viện, cá nhân đồng chí Tiến và tập thể cán bộ, công chức đã có tham mưu tốt cho Đoàn Chủ tịch về những vấn đề liên quan đến đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn… Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức Ban Chính sách - Pháp luật ủng hộ, cộng tác, chia sẻ, đoàn kết với ông Vũ Minh Tiến, để tập thể ban và cá nhân ông Tiến hoàn thành tốt nghiệm vụ do Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch giao về công tác xây dựng chính sách, pháp luật, tập trung là chính sách, pháp luật liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; về công đoàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với CNVCLĐ; công đoàn giám sát, phản biện xã hội và tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong tổ chức công đoàn… nhất là trong thời gian tới đây Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn.