Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025

12:13 17/12/2024

Chiều ngày 16/12/2024, tại Thành phố Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tham dự Hội nghị có gần 750 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, hội ở Trung ương và địa phương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Về phía đại biểu tỉnh Phú Yên có đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khánh Minh, Tổng Biên tập Báo Phú Yên và các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đại biểu tỉnh Phú Yên tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2024 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025; Báo cáo đánh giá hoạt động nghiệp vụ, kết quả thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam năm 2024; Công bố bức tranh chuyển đổi số báo chí năm 2024; Kết quả đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Đến cuối năm 2024, cả nước có 884 cơ quan báo chí, trong đó có 137 báo, 675 tạp chí và 72 đài phát thanh - truyền hình. Trong năm 2024, các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền đậm nét, sâu rộng, có tính lan tỏa cao các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thông tin, tuyên truyền công tác điều hành, công tác triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo theo hướng bám sát, phản ánh thực tiễn sinh động, từ đó phân tích, lý giải và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thúc đẩy việc tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng hơn.

Công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực. Các cơ quan báo chí cũng đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi để thông tin, tuyên truyền, phân tích về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; làm nổi bật các thông điệp, các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, về chuyển đổi số, về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, về phòng chống lãng phí, về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả… Đặc biệt, báo chí đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Nhấn mạnh đây nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, là công việc cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và cần cả sự hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích chung của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận như: “Sáng tạo sản phẩm báo chí truyền thông mới để tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước”; “Tổ chức triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về định hướng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”; “Xây dựng kênh truyền hình đối ngoại quốc gia ngang tầm khu vực và quốc tế”; “Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”; “Xây dựng thương hiệu các tạp chí khoa học chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế”; “Nâng cao chất lượng thông tin của các cơ quan báo, tạp chí khối văn học nghệ thuật”; “Nhận diện những vi phạm pháp luật báo chí – cảnh báo từ kết quả thanh tra, kiểm tra”; “Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí”; “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực báo chí và truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển trí tuệ nhân tạo”; “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo - cơ hội cho những cơ quan báo chí có chiến lược làm chủ công nghệ”; “Bồi dưỡng, nâng cao năng lực tư duy phản biện của nhà báo”; “Ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu lực quản lý phóng viên thường trú, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí”; “Tăng cường truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”…

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, bất cập của công tác báo chí năm 2024. Đó là vẫn còn tình trạng nhiều tạp chí điện tử thể hiện xu hướng phản ánh, thông tin sự kiện đơn thuần, dẫn đến thông tin không phù hợp tôn chỉ mục đích, tính chất hoạt động của tạp chí; nguồn thu của các cơ quan báo chí từ quảng cáo, phát hành tiếp tục sụt giảm mạnh; một số đài phát thanh - truyền hình chưa có nhiều chương trình thật sự hấp dẫn, có tính phát hiện,định hướng, có chiều sâu; tính xây dựng, phản biện xã hội của một số chương trình, tin, bài chính luận chưa cao, chưa sắc bén và thuyết phục; một số cơ quan báo, tạp chí bộc lộ hạn chế, có dấu hiệu không rõ ràng liên quan hoạt động xã hội và hợp tác truyền thông… Trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, một số quy định về tài chính chưa đồng bộ dẫn tới khó khăn trong hoạt động kinh tế báo chí; một số cấp Hội Nhà báo chưa phát huy hết vai trò, chưa thực sự chủ động trong việc theo dõi, giám sát, kiểm tra kết luận và xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; vai trò, trách nhiệm của nhiều cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí còn hạn chế, mờ nhạt; chậm khắc phục tình trạng cơ quan chủ quản không bố trí kinh phí, không giao nhiệm vụ, thiếu kiểm tra, giám sát cơ quan tạp chí trực thuộc…

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cơ quan báo chí đã đạt được trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển, thành công chung của cả đất nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, những thành tích của báo chí trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, công tác hội; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan chủ quản; đặc biệt là sự nỗ lực, trách nhiệm của các lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, người làm báo cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen tặng các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2024

Để thực hiện tốt sứ mệnh, thực hiện thành công mục tiêu “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”, Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền sâu sắc, toàn diện, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần kiến tạo không gian phát triển mới, cổ vũ, tạo ra phong trào thi đua sáng tạo, đấu tranh mạnh mẽ với các rào cản, trì trệ, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa cao, tương xứng với tầm vóc của các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các sự kiện lớn, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước năm 2025, nhất là Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng… tạo được niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Bên cạnh đó, phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam là một quốc gia đổi mới, năng động, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Thứ ba, các cơ quan báo chí cần tập trung cao độ cho việc tuyên truyền việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Báo chí cần chủ động đi trước định hướng dư luận xã hội để việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhanh chóng được thực thi trong toàn hệ thống chính trị.

Thứ tư, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cần tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 và các văn bản pháp luật về báo chí theo hướng kiên quyết từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; tạo đột phá hơn nữa về thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để khơi thông mọi nguồn lực, kiến tạo môi trường để báo chí phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh nghề nghiệp.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao bằng khen tặng 31 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2024; Bộ Thông tin và Truyền thông trao giấy chứng nhận đạt mức xuất sắc về trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2024 cho 28 cơ quan báo chí.

NH