(Cổng ĐT HND) – “Vườn ươm cải tiến này có hệ thống che sáng tự động và bán tự động, rất thuận tiện cho người điều hành. Vườn ươm cây giống lâm nghiệp được xây dựng bằng nền bê tông và có các luống, có hệ thống phun sương, phun mưa và có các luống nilon nên tạo môi trường rất tốt cho cây keo mô phát triển”- Đó là chia sẻ của anh Lê Xuân Sơn – Phó Giám Đốc HTX bền vững Keo Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ khi tham gia dự án “xây dựng và phát triển mô hình vườn ươm cây giống lâm nghiệp phục vụ vùng nguyên liệu” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị triển khai từ sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
Mô hình vườn ươm cây giống keo lai mô tại huyện Cam Lộ
Đến nay, sau 3 năm tham gia HTX đã cho ra 30 vạn cây, gồm 20 vạn cây lai mô và 10 vạn cây keo tai tượng úc, các giống cây từ vườn sau khi đem trồng tỷ lệ sống cao, nên bà con trồng rừng rất đồng thuận và rất tin tưởng vào dòng keo lai mô.
Từ năm 2022 đến năm 2024 Trung tâm Khuyến nông tỉnh hoàn thành xây dựng 06 mô hình vườn ươm cải tiến (4 vườn ươm tại tỉnh Quảng Trị và và 2 vườn ươm tại tỉnh Thừa Thiên Huế), với diện tích mỗi vườn ươm đạt 1.000 m2. Đến nay đã ươm thành công 60 vạn cây giống Keo lai mô, đây là các giống với các dòng AH1, AH7, BV10, BV73, BV75, với tỷ lệ thành công trên tất cả các vườn ươm đạt trên 95%. Cây giống được các tổ chức, cá nhân đón nhận đưa vào kế hoạch trồng rừng đều đánh giá chất lượng tốt.
Để đạt được chất lượng nguồn giống tốt này, điểm mới của mô hình là tại các vườn ươm, được đầu tư đồng bộ hệ thống cải tiến. Diện tích nhà ươm cây mô 230m2 bao gồm: Khung nhà bằng khung thép; nhà điều hành và bể chứa nước chìm; hệ thống che sáng phía trên và che sáng xung quanh; hệ thống nền, luống bằng bê tông đảm bảo khả năng chắc chắn và thoát nước; hệ thống tưới phun sương và phun mưa; hệ thống vòm che bằng khung sắt hoặc ống nhựa, phủ bằng nylong sáng để che mưa, che sáng và giữ ẩm. Vườn luyện và phụ trợ 770 m2 gồm: Hệ thống phun mưa hạt lớn được bố trí trong vườn luyện cây, với 16 cột phun cao 1,7 đến 2,2m đảm bảo tưới cho trên 500m2 vườn ươm.
Với kết quả hoàn thành 6 vườn ươm, hàng năm các vườn ươm này có thể cung cấp tối đa ra thị trường khoảng 1,8 triệu cây giống keo lai mô (tối đa mỗi vườn có thể sản xuất 3 đợt cây với số lượng 30 vạn cây giống Keo lai mô), đáp ứng nhu cầu giống cho trồng rừng khoảng 900ha, riêng địa bàn tỉnh Quảng Trị với hệ thống 4 vườn ươm có thể cung cấp 1,2 triệu cây giống, phục vụ nhu cầu cây giống cho khoảng 600ha rừng sản xuất. Đây cũng là những cơ sở cung cấp nguồn giống cây mẹ cho các vườn ươm giống cây giâm hom uy tín và chất lượng.
Ông Lê nhật Tân – Phó Chủ tịch UBND xã Linh Trường, huyện Gio Linh cho biết, sau khi vườn ươm tại địa phương đưa vào sản xuất vào cuối năm 2024 bước đầu vườn ươm đã xuất 2 lứa cây giống cho bà con phục vụ sản xuất, bà con đánh giá rất cao về chất lượng cây giống, hiện tại vườn ươm đang tiếp tục thực hiện ươm sản xuất cây giống.
Với quy mô vườn ươm 10 vạn trong 1 lứa, trong 1 năm sẽ được 30 vạn, phụ vụ cho 150 ha rừng trồng. Tuy nhiên tích rừng của xã rất lớn trên 15.000 ha, trong thời gian đến UBND xã sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể cũng như các thôn để tuyên truyền vận động giới thiệu cụ thể rõ nét về tính chất, chất lượng của cây giống nuôi cấy mô, để bà con hiểu rõ hơn về đặc tính của vườn ươm cây giống và áp dụng đưa vào trồng rừng trong thời gian tới.
Thông qua việc triển khai các mô hình đã góp phần sản xuất giống cây keo lai mô có chất lượng tốt phục vụ trồng rừng cho vùng nguyên liệu; tạo được vùng nguyên liệu gỗ lớn phục vụ nhu cầu chế biến trong nước và xuất khẩu, đáp ứng quy định về quản lý rừng bền vững FSC; nâng cao năng lực, vai trò của hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất giống, trồng rừng, cấp chứng chỉ và tiêu thụ sản phẩm. Việc xây dựng các vườn ươm cải tiến sản xuất giống cây lâm nghiệp đã góp phần đáp ứng nguồn cây giống chất lượng cao cho phát triển trồng rừng bền vững gắn với thực hiện chứng chỉ rừng vùng nguyên liệu.
Sự thành công của các mô hình đã góp phần định hướng được cho người dân có phương án sử dụng nguồn giống tốt, hiệu quả, làm cho người dân an tâm với việc trồng rừng vùng nguyên liệu.