Những năm gần đây, trường THPT Chuyên Bắc Giang đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục cả nước, ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế, liên tiếp giành được nhiều giải thưởng danh giá tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Riêng năm học 2023 - 2024, học sinh THPT Chuyên Bắc Giang xuất sắc đoạt 4 trên tổng số 9 Huy chương Vàng Olympic quốc tế và khu vực; riêng nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Đóa cùng học sinh giành 3 Huy chương Vàng Olympic quốc tế và khu vực môn Vật lí.
Tốt nghiệp Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy Nguyễn Văn Đóa về công tác tại Trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam. Sau 7 năm với kết quả rèn luyện học sinh thi đỗ đại học và thi học sinh giỏi ở trường miền núi Tứ Sơn, thầy Nguyễn Văn Đóa chuyển công tác về trường THPT Chuyên Bắc Giang. Tại đây, thầy Đóa được giao làm chủ nhiệm lớp chuyên Vật lí, đảm nhiệm công tác bồi dưỡng đội tuyển Vật lí của Nhà trường.
Các đồng chí: Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng cho giáo viên và học sinh tiêu biểu
Để đáp lại sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Bắc Giang, được làm công việc đúng với đam mê sở trường, thầy luôn say sưa nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm, tích cực cùng các đồng nghiệp dành hết tâm huyết cho học trò. Từ năm 2011 đến năm 2022, đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lí do thầy bồi dưỡng giành tổng số 51 giải quốc gia gồm: 4 giải Nhất; 15 giải Nhì; 32 giải Ba. Đặc biệt, năm 2018, học sinh Trịnh Duy Hiếu, lớp 11 Vật lí do thầy chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy giành Huy chương Vàng Olympic Vật lí châu Á, Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế. Năm 2019, khi học lớp 12, Trịnh Duy Hiếu tiếp tục giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á (đạt 25,3 điểm và là học sinh có điểm cao nhất trong 8 học sinh của đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi), Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế. Năm học 2022 - 2023, đội tuyển môn Vật lí của tỉnh có 9/9 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 1 giải Nhất; 4 giải Nhì; 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. 3 học sinh trong đội tuyển được tham dự vòng 2 chọn đội tuyển Olympic Vật lí khu vực và quốc tế. Học sinh Thân Thế Công, người đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã giành Huy chương Đồng Olympic Vật lí châu Á. Cũng trong đội tuyển, học sinh Trương Phi Hùng giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Âu. Năm học 2023 - 2024, đội tuyển môn Vật lí của tỉnh tiếp tục có 10/10 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 học sinh trong đội tuyển tham dự Olympic khu vực và quốc tế. Trong cuộc thi Olympic Vật lí châu Á, học sinh Thân Thế Công giành Huy chương Vàng và học sinh Trương Phi Hùng giành Huy chương Đồng. Tại kỳ thi Olympic quốc tế năm 2024, học sinh Thân Thế Công và Trương Phi Hùng xuất sắc giành Huy chương Vàng môn Vật lí. Đây là thành tích cao nhất của học sinh Bắc Giang trong nhiều năm qua, không chỉ là vinh dự của tỉnh mà còn là niềm tự hào của đất nước. Trải qua 22 năm công tác, thầy giáo Nguyễn Văn Đóa được tặng thưởng nhiều Bằng khen và danh hiệu cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 16 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang;…
Tháng 10/2023, thầy giáo Nguyễn Văn Đóa được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” vì những đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác ở lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, ngày 25/12/2023, thầy vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.
Theo BTSHCB- Số 10/2024