Hà Nội: Tổ chức phân luồng giao thông tại các nút giao thông, tuyến đường trọng điểm

Thứ hai, 08/02/2010 10:10

  
                 Ảnh minh hoạ: Internet 

Nhằm giảm ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có Quyết định số 156/QĐ-GTVT về việc tổ chức phân luồng giao thông tại nút giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, nút giao Kim Giang - Nguyễn Hữu Thọ và tuyến đường Khuất Duy Tiến, Khuất Duy Tiến kéo dài, Nguyễn Hữu Thọ, đường ven hồ Linh Đàm - Kim Giang.

Theo đó, tại nút giao thông Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi tổ chức phân luồng giao thông cục bộ bằng đảo tròn tại khu vực trung tâm (đường kính D = 70m) và các đảo dẫn hướng tại các lối rẽ bằng dải phân cách mũi tên phản quang. Nút giao Kim Giang – Nguyễn Hữu Thọ tổ chức phân luồng giao thông cục bộ bằng đảo tròn tại khu vực trung tâm (đường kính D = 4m) bằng dải phân cách mềm mũi tên phản quang. Tại các tuyến đường Khuất Duy Tiến, Khuất Duy Tiến kéo dài, Nguyễn Hữu Thọ, Kim Giang cho các phương tiện như sau: Các phương tiện từ cầu Thăng Long đến Cầu Thanh Trì đi theo lộ trình Phạm Văn Đồng (trừ giờ cao điểm sáng từ 6giờ00 đến 8giờ30, cao điểm chiều từ 16giờ00đến 18giờ30) - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Khuất Duy Tiến kéo dài- Nguyễn Hữu Thọ (cấm các xe : xe tải có trọng lượng toàn bộ >10 tấn,chiều dài > 12m, xe khách > 30 chỗ) - đường ven hồ Linh Đàm – Giải Phóng . Và Phạm Văn Đồng (trừ giờ cao điểm sáng từ 6giờ00 đến 8giờ30, cao điểm chiều từ 16giờ00đến 18giờ30)- Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi (trừ giờ cao điểm sáng từ 6giờ00 đến 8giờ30, cao điểm chiều từ 16giờ00đến 18giờ30) – Phùng Hưng (Hà Đông) – Cầu Bươu – Phan Trọng Tuệ – Ngọc Hồi – Giải Phóng.

Các phương tiện từ Cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long đi theo các tuyến đường sau : Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ(cấm các xe : xe tải có trọng lượng toàn bộ >10 tấn,chiều dài > 12m, xe khách > 30 chỗ) - Khuất Duy Tiến kéo dài- Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng (trừ giờ cao điểm sáng từ 6giờ00 đến 8giờ30, cao điểm chiều từ 16giờ00đến 18giờ30). Giải Phóng - Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ – Kim Giang - Khuất Duy Tiến kéo dài - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng (trừ giờ cao điểm sáng từ 6giờ00 đến 8giờ30, cao điểm chiều từ 16giờ00đến 18giờ30). Ngoài ra cấm xe tải, xe chở khách lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (theo chiều từ cuối đường đôi Nguyễn Hữu Thọ đi ra đường Giải Phóng). Cấm xe tải, xe khách lưu thông trên đường Kim Giang theo chiều từ Cầu Dậu ra Cầu Tó (đường Cầu Biêu) và xe tải, xe khách theo chiều từ đường Giải Phóng vào đường ven hồ Linh Đàm. Tuyến đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, Phùng Hưng (Hà Đông) các phương tiện vẫn hoạt động bình thường./. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực