Kẹt xe nghiêm trọng tại Cụm phà Hậu Giang

Thứ hai, 11/01/2010 09:59

Ngày 9/1, tại Cụm phà Hậu Giang đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ở cả 2 bờ Cần Thơ và Vĩnh Long. Hàng trăm xe tải, ô tô rồng rắn xếp thành ba hàng kéo dài gần 1 km dọc theo tuyến đường Trần Phú, Cần Thơ để xuống phà. Tại hướng bờ Vĩnh Long, hàng nghìn xe tải, xe khách nối đuôi xếp thành hai, ba hàng kéo dài hơn 2 km cùng nhau nhích lên từng chút một để chờ được xuống phà qua hướng bờ Cần Thơ.

Ông Phan Quang Dự, Giám đốc Cụm phà Hậu Giang cho biết: Nguyên nhân xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại Cụm phà Hậu Giang là do cuối tuần lưu lượng xe tải lẫn xe khách hướng Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ đổ về hướng bờ Vĩnh Long tăng đột biến. Tình trạng kẹt xe cả 2 hướng bờ Vĩnh Long và Cần Thơ chỉ xảy ra cục bộ, có thể kiểm soát, điều tiết và giải phóng hết vào cuối buổi chiều. Hiện nay, có 2 chiếc phà bị hỏng đang sửa chữa, do chỉ có 12 chiếc phà (7 phà 200 tấn và 5 phà 100 tấn) đang hoạt động cũng đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển các phương tiện qua lại từ bến Cần Thơ về bờ Vĩnh Long và ngược lại.

Đến 15h chiều cùng ngày, hàng trăm xe tải, ô tô, xe khách hướng bờ Vĩnh Long vẫn tiếp tục nối đuôi nhau để chờ được xuống phà qua bờ Cần Thơ. Tại các nhánh rẽ xuống bến phà phía Vĩnh Long, xe cũng xếp thành 3 hàng chờ qua sông. Nhiều tài xế cho biết đã chờ nhiều giờ rồi mà vẫn chưa thể xuống phà qua hướng bờ Cần Thơ. Trước đó, tối ngày 8/1, tại Cụm phà Hậu Giang cũng đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng cả hai bờ Vĩnh Long và Cần Thơ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực