Tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A, 5 người trong một gia đình chết và bị thương

Thứ sáu, 05/02/2010 20:52

Tại Km 1382+110 trên tuyến đường quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 4/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa hai xe ô tô, khiến ba người chết tại chỗ và 3 người khác bị thương. Trong đó có 5 người là vợ, chồng, con và cháu trong một gia đình.

Theo báo cáo của Công an huyện Vạn Ninh, xe ô tô khách mang biển số 19N 4043 do lái xe Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1977, trú tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, điều khiển xe theo hướng bắc- nam, đã gây tai nạn với xe ô tô du lịch mang biển số 54I- 3945, do lái xe Nguyễn Trọng Kim, sinh năm 1963, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, điều khiển theo chiều ngược lại. Ba người chết đã được xác định danh tính, gồm: tài xế xe ô tô du lịch Nguyễn Trọng Kim; anh Đặng Xuân Quang, sinh năm 1972, trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (thiếu tá quân đội, công tác tại Bệnh viện Quân y 175) và con của anh Quang là cháu Đặng Tiến Công, sinh năm 2005.

Ba người bị thương là: chị Lê Thị Hà Linh, sinh năm 1975, vợ của anh Đặng Xuân Quang, bị gẫy tay; con ruột của anh Quang, chị Linh là cháu Đặng Lê Quang Thành, sinh năm 1999, bị thương ở chân; cháu anh Quang là Lại Văn Vương, sinh năm 1990, bị đa chấn thương.

Sau khi được đưa đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện 87, Thành phố Nha Trang, chị Linh và cháu Thành đã trở về Thành phố Hồ Chí Minh trong chiều 5/2. Riêng Lại Văn Vương đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị do có nhiều vết thương khá nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, các ngành chức năng tỉnh Khánh Hoà và huyện Vạn Ninh đã có mặt kịp thời, đưa số người bị thương đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn./

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực