Hãng Toyota thu hồi 90.000 xe tải bị lỗi kỹ thuật

Thứ năm, 21/06/2012 17:06

Ngày 20/6, hãng ôtô số thế giới Toyota của Nhật Bản đã yêu cầu thu hồi 91.198 xe tải thuộc bốn dòng xe, trong đó có xe HiAce và Dyna, vì ống xả có thể bị vỡ và rò khí thải.

Phóng viên TTXVN tại Tôkiô (Tokyo) dẫn thông báo của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Vận tải và Du lịch Nhật Bản cho biết ống xả của các xe này được Toyota sản xuất trong giai đoạn 8/2007- 8/2010 không đủ độ bền, có thể bị vỡ do xung động trong khi xe chạy. Nhiên liệu có thể bị rò rỉ vì các ống dẫn nhiên liệu ở hầu hết các xe bị thu hồi cũng được lắp ráp không đúng.

Khoảng 400 trường hợp hỏng hóc đã xảy ra liên quan đến các xe này từ tháng 9/2008, trong đó có tiếng động bất thường phát ra từ các ống xả. Toyota đã xuất khẩu khoảng 58.000 xe có các lỗi như vậy và sẽ tiến hành thu hồi ở nước ngoài phù hợp với các qui định của mỗi nước./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực