66 triệu USD cho an toàn giao thông tại Hà Nội

Thứ sáu, 12/03/2010 18:18

  
                     Ảnh minh họa: Hữu Việt/TTXVN 

Tổng kinh phí dành cho hoạt động an toàn giao thông Hà Nội giai đoạn 2011-2015 là 66 triệu USD, tương đương khoảng 1.213 tỷ đồng.

Theo thông tin được công bố tại Hội thảo dự án phát triển nguồn nhân lực an toàn giao thông Hà Nội do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và thành phố Hà Nội tổ chức, ngày 11/3, kinh phí cho hạ tầng giao thông sẽ chiếm hơn 440 tỷ đồng, nhằm cải tạo 75 vị trí ùn tắc giao thông, xử lý 117 điểm có nguy cơ tai nạn, cải tạo 59 điểm phục vụ bộ hành.

Kế hoạch hành động an toàn giao thông Hà Nội 5 năm tới có nội dung là "Một xã hội giàu tình thương và không tai nạn", với mục tiêu giảm 7% số vụ tai nạn giao thông và số người chết vì tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm trước; hình thành thói quen tuân thủ luật lệ khi tham gia giao thông đối với 9% số người tham gia giao thông./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực