An Giang: Lùi ngày thông xe bình thường trên đường tránh tại khu vực sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 đến 14/4

Thứ hai, 12/04/2010 10:06

Lúc 18 giờ ngày 11/4, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, UBND Tỉnh An Giang đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong khắc phục sự cố sạt lở trên Quốc lộ 91, trên địa bàn huyện Châu Phú và dự kiến lễ chính thức thông xe bình thường trên tuyến đường tránh tại khu vực sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91 thuộc khu vực ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. Ban chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở đã thông báo lùi ngày thông xe bình thường tuyến đường tránh đến ngày 14/4, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối và lưu thông thông suốt sau ngày thông xe.

Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang cho biết : Tuyến đường tránh nằm cách điểm quốc lộ bị sạt lở 80 mét, sâu về phía nội đồng. Tuyến đường tránh này dài 550 mét, rộng 7 mét với 2 làn xe, cho phép các phương tiện lưu thông bình thường như trước đây khi tuyến đường quốc lộ chưa bị sạt lở. Kể từ ngày thông xe tuyến đường tạm vào ngày 26/3, sử dụng mặt đường có diện tích rộng 3,5 mét, với 1 làn xe dưới 16 chỗ ngồi , được điều tiết lưu thông hai chiều theo giờ qui định. Các đơn vị chức năng đã khẩn trương tiến hành giải toả giải phóng mặt bằng tiếp tục đối với 99 hộ, để tiếp tục thi công “Tuyến đường tránh Quốc lộ 91” an toàn, trước khi xử lý khắc phục khu vực sạt lở trên tuyến Quốc lộ này. Dự kiến thông xe tuyến đường tránh vào ngày 11/4. Nhưng do điều kiện địa hình thi công có nhiều hố chứa của nông dân chôn lấp trấu sau khi xay xát lúa, việc xử lý rất khó khăn, không theo kịp tiến độ xây dựng, mặt khác do những điều kiện khách quan, chưa thể thông xe vào ngày 11/4.

Các đơn vị thi công đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện trên toàn tuyến đường tránh dài 550 mét, nhằm đảm bảo khi đưa vào vận hành là thông suốt./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực