Quốc lộ 2 đoạn Tuyên Quang-Hà Giang xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn

Thứ sáu, 08/01/2010 10:36

Quốc lộ 2 đoạn từ km 15 đến km 27 đường Tuyên Quang – Hà Giang đang bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Theo thống kê sơ bộ, đoạn đường dài 12 km này có 21 “ổ voi”, trong đó có những “ổ voi” rộng 3-4 m (chiếm 1/2 mặt đường) sâu 10-15 cm.

Cảnh sát giao thông Tuyên Quang cho biết, chỉ tính riêng từ tháng 9 đến hết tháng 12/2009, trên đoạn đường nói trên đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết và 3 người bị thương nặng, nguyên nhân chính do người điều khiển giao thông tránh các “ổ voi” đi lấn sang phần đường và đâm vào xe đi ngược chiều. Điển hình như vụ tai nạn xảy ra ngày 1/12/2009, tại Km24+200, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 23T – 1455 do anh Hoàng Văn Trường, trú quán tại huyện Bắc Mê, Hà Giang điều khiển đi theo hướng Hà Giang- Tuyên Quang, do tránh “ổ voi” đã đi lấn sang phần đường bên trái và đâm vào xe mô tô mang biển kiểm soát 22K1 – 0256 do anh Nguyễn Văn Dương điểu khiển chở vợ là chị Lâm Thị Hoài đi ngược chiều. Hậu quả, chị Hoài bị chết ngay tại chỗ, còn anh Dương bị thương nặng. Trước đó, cũng tại km 24+200, vào khoảng 23 giờ ngày 26/9/2009, xe mô tô mang biển kiểm soát 22k7- 6425 do anh Vi Văn Dũng, trú quán tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) điều khiển đã tránh “ổ voi” và đâm vào xe mô tô 22H1- 4243 đi ngược chiều do anh Nguyễn Minh Tuấn điều khiển. Hậu quả, anh Dũng và anh Tuấn chết ngay tại chỗ. Ngày 27/11/2009, tại Km 24+500 xe mô tô mang biển kiểm soát 22K6 – 3494 do anh Hà Tiến Dũng điều khiển đèo sau là anh Hà Quyết Thắng, cũng trú quán tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đi hướng Tuyên Quang – Hà Giang, do tránh “ổ voi” đã đâm vào xe mô tô mang biển kiểm soát 22K7-8387 đi ngược chiều do chị Hà Ngọc Trang điều khiển. Hậu quả, anh Dũng chết ngay tại chỗ còn anh Thắng và chị Trang bị thương nặng...

Anh Nguyễn Văn Huy, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) - một người dân thường đi qua đoạn đường này bức xúc: Mỗi khi đi qua đoạn đường này chúng tôi rất lo, mặc dù có đi đúng phần đường quy định cũng chưa chắc đã an toàn do người đi ngược chiều tránh “ổ voi” có thể đâm vào mình bất cứ lúc nào.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Tuyên Quang đã có công văn kiến nghị Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 232 – đơn vị quản lý tuyến đường này, có biện pháp xử lý ngay các “ổ voi” để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ngày 21/12/2009, Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 232 đã có Văn bản số 489/CT232-QLGT, gửi Khu Quản lý đường bộ 2, xin được thực hiện biện pháp “tình thế”: Trong khi chờ phê duyệt báo cáo kỹ thuật xử lý cao su mặt đường và chỉ định nhà thầu thi công, đề nghị Khu Quản lý đường bộ 2 cho phép Công ty thi công ngay lớp mặt đường đá dăm tại các vị trí “ổ voi”...

Quốc lộ 2 là tuyến đường giao thông quan trọng, nhất là khi Tết Nguyên Đán đang đến gần mật độ người và phương tiện tham gia giao thông qua đoạn đường này rất đông. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần sớm sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực