Bếp ăn nghĩa tình của tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 02/07/2021 22:06
(ĐCSVN) - Trung bình mỗi ngày, bếp ăn Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh “tiếp sức” hơn 3.000 suất ăn cho các chốt kiểm soát dịch, bệnh viện bị phong tỏa trên địa bàn Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh đang bùng phát bệnh COVID-19 trên diện rộng. Tính đến 06 giờ 00 phút ngày 02 tháng 7 năm 2021, tổng số ca bệnh lũy tích trên địa bàn thành phố là 4.302 ca. Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, tiếp tục đặt Thành phố vào trạng thái giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước bước vào giai đoạn khó khăn. Ngay lập tức toàn hệ thống chính trị vào cuộc, và các tầng lớp Nhân dân Thành phố chung sức đồng lòng, quyết tâm chống dịch. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương cũng hết sức chia sẻ với khó khăn của Thành phố.

Góp phần vào nỗ lực chung ấy, lực lượng thanh niên Thành phố đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình mỗi ngày, bếp ăn của Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên “tiếp sức” hơn 3.000 suất ăn cho các chốt kiểm soát dịch, bệnh viện bị phong tỏa trên địa bàn Thành phố. Tham gia vận hành bếp ăn nghĩa tình này là lực lượng tình nguyện viên gồm: Học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, đầu bếp ở các nhà hàng… Họ đã sắp xếp công việc, thời gian để cùng nhau chung sức cho tuyến đầu để đẩy lùi dịch bệnh. Công việc có thể bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào lúc 10 giờ đêm. Đối tượng được chăm lo các suất ăn từ bếp ăn nghĩa tình này gồm: Nhân viên y tế, lực lượng chốt trực tại các điểm phong tỏa, khu cách ly, người dân có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

 

Tình nguyện viên bắt đầu công việc sơ chế rau quả...  

Chế biến thức ăn... 

Các công đoạn chế biến thức ăn... 

 
 
 
 
Phân chia, đóng hộp thức ăn trước khi đưa đến các nơi bị cách ly, phong tỏa ở TP. Hồ Chí Minh.
Các tình nguyện viên vận chuyển thức ăn đến các điểm cách ly, phong tỏa... 

 

 

Khẩu phần ăn sáng được cung cấp cho các y, bác sỹ tại Bệnh viện Nhiệt đới bị phong tỏa.

 

Các tình nguyện viên tranh thủ nghỉ giải lao để chăm sóc nhau... 

Trịnh Thanh Toàn - Võ Quốc Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực