Chợ biên giới Cốc Lếu

Thứ tư, 23/09/2020 00:11
(ĐCSVN) - Nằm ở trung tâm thành phố Lào Cai, chợ Cốc Lếu là điểm mua sắm và tham quan không thể bỏ qua của du khách khi tham gia tour du lịch theo lộ trình Lào Cai – Sa Pa – Bắc Hà.​

Chợ Cốc Lếu được xem là trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh Lào Cai. Chợ có tổng diện tích xây dựng gần 8.000m2, 600 ki ốt lớn nhỏ, 700 hộ kinh doanh với 25 ngành hàng từ hàng phổ thông, cao cấp đến các mặt hàng xa xỉ. Tại đây, du khách và người buôn bán có thể thấy và mua được rất nhiều hàng hóa đa dạng về chủng loại như: thủ công mĩ nghệ, hàng gia dụng, điện tử cho đến hàng thực phẩm, mỹ phẩm, thảo dược và các loại rau củ, quả… 

Chợ Cốc Lếu (Lào Cai) có thiết kế hiện đại, nằm ở vị trí đẹp bên bờ sông Hồng, gần Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.
 Bước vào chợ , thường gặp nhiều loại rau, củ quả vùng ôn đới từ Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát và một số vùng phụ cận thành phố Lào Cai. 
Mùa này, những bao tải táo Mèo chín vàng là một trong các sản phẩm đặc trưng của địa phương...
 ...hay những khay hạt dẻ thơm lừng, béo ngậy.
 Món măng ớt rừng khoái khẩu của không ít du khách miền xuôi.
Xôi màu và chè - là món ăn truyền thống đặc sắc của đồng bào vùng cao
Thịt trâu gác bếp từ lâu đã trở thành món đặc sản của vùng.
Một gian hàng đồ khô mà chủ quán cho biết "thứ gì cũng có" ...
Trong chợ, thứ mà du khách hay gặp là các loại nguyên liệu thuốc bắc, thảo dược. 
Để tăng sức hút, quảng bá thương hiệu, những năm qua, chợ Cốc Lếu đã tập trung xây dựng hình ảnh chợ văn minh thương mại, kiểu mẫu của thành phố Lào Cai../. 
Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực