Chợ Nhân đạo – Tết nhân ái xuân Quý Mão 2023

Chủ nhật, 08/01/2023 14:44
(ĐCSVN) - Để huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón Tết, Hội CTĐ quận Ba Đình tổ chức “Chợ nhân đạo” Xuân Quý Mão 2023.

Năm 2023 là năm đầu tiên Trung ương Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đổi tên phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” sang tên “Tết nhân ái”. Với phương châm “Không để hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nào không có quà Tết”, Hội CTĐ quận Ba Đình triển khai kế hoạch Tết Nhân ái xuân Quý Mão 2023 với dự tính sẽ trao tặng trên 300 suất quà chia làm 3 đợt với trị giá 300 triệu đồng cùng với bàn giao một ngôi nhà CTĐ trị giá 35 triệu đồng (Ngày 6/1/2023, Hội CTĐ Quận Ba Đình cũng đã phối hợp với Đảng ủy, UBND, Hội CTĐ phường Đội Cấn tổ chức lễ bàn giao nhà CTĐ cho gia đình ông Ngô Văn Chiến thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường Đội Cấn trị giá 35 triệu đồng).

 Trao tặng Nhà CTĐ cho gia đình ông Ngô Văn Chiến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Đội Cấn (Ảnh: HNV)

Sáng 8/1, tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Hà Nội, phiên chợ đã diễn ra thiết thực với sự tham dự của 150 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của quận.

Dịp này, Ban tổ chức đã đón nhận tấm lòng của nhiều tập thể và cá nhân hảo tâm gồm có: Công ty TNHH SYBARIS ủng hộ 120 lít nước sát khuẩn trị giá 30 triệu đồng và nhu yếu phẩm trị giá 9 triệu đồng cùng các phần hỗ trợ đến từ các đơn vị: Hội CTĐ phường Giảng Võ, Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh, Công ty Cổ phần TTTM Lotte Việt Nam, Chi nhánh quận Ba Đình, Chi hội tán trợ 4, Hội CTĐ phường Ngọc Hà, Chi hội tán trợ, Hội CTĐ phường Nguyễn Trung Trực, Hội CTĐ phường Cống Vị, Hội CTĐ phường Vĩnh Phúc, Trường THCS Giảng Võ, Công ty CP tâp đoàn ĐT Ba Đình, Hội CTĐ phường Thành Công, Trường Tiểu học Thành Công B, Trường Tiểu học Kim Đồng, Hội CTĐ phường Liễu Giai, Hội CTĐ phường Trúc Bạch, Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hội CTĐ phường Điện Biên, Hội CTĐ phường Phúc Xá, Hội CTĐ phường Kim Mã, Trường Tiểu học Ngọc Khánh, Trường THCS Phan Chu Trinh, Hội CTĐ phường Đội Cấn, Chi hội tán trợ 3, Trường TH Thành Công A, Hội CTĐ phường Quán Thánh, Hội CTĐ phường Ngọc Khánh, Trường TH Đại Yên, BQL chợ số 3, BQL chợ số 2, TH Phan Chu Trinh, Trường THCS Phúc Xá, Trường THCS Hoàng Hoa Thám… đưa tổng trị giá tiếp nhận cả tiền mặt và hàng trong phiên chợ Nhân đạo này là 169,71 triệu đồng.

Thực tế thời gian qua, công tác nhân đạo, từ thiện của Hội CTĐ quận luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội CTĐ thành phố Hà Nội. Sự quan tâm, động viên đó là nguồn động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của các cấp Hội ngày một lớn mạnh. Song song, tinh thần “Tương thân – tương ái” đã được Hội CTĐ quận, Hội CTĐ cơ sở các phường, các trường, Chi hội hội tán trợ, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn phát huy hiệu quả.

Phát biểu tại phiên chợ, bà Trần Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội CTĐ Quận Ba Đình một lần nữa nhấn mạnh, công tác nhân đạo, từ thiện đã được Đảng và Nhà nước cùng toàn thể xã hội luôn quan tâm, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” luôn là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp CTĐ quận Ba Đình đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa: chăm lo các gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách là cán bộ, hội viên, duy trì đỡ đầu thường xuyên người có hoàn cảnh khó khăn, người kém may mắn, người dễ bị tổn thương trong xã hội, cứu trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo gồm: tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó; xây, sửa nhà CTĐ; tặng bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện; trợ vốn không lấy lãi cho hội viên khó khăn làm dịch vụ cải thiện đời sống; khám và cấp thuốc miễn phí; phát triển “Ngân hàng bò”; ủng hộ các vùng miền khó khăn…

Tại phiên chợ Nhân đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Hiền, Phó Chú tịch Hội CTĐ TP Hà Nội khẳng định: Phong trào “Tết nhân ái” được phát động đã lan tỏa đến khắp cả nước, kêu gọi sự ủng hộ của đông đảo cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đặc biệt các cấp ủy, chính quyền phối hợp tầng lớp nhân dân hưởng ứng thiết thực, hiệu quả. Đón xuân Quý Mão 2023, CTĐ TP Hà Nội đặt mục cố gắng chăm lo hỗ trợ 50.000 suất quà cho 50.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật trên địa bàn TP và một số vùng biên giới của cả nước để cùng sẻ chia, giúp bà con nhân dân có thêm điều kiện vui xuân đón Tết sum họp. “Trong phiên chợ Nhân đạo hôm nay, 150 suất quà Tết gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết đã được trao tận tay 150 gia đình trên địa bàn quận Ba Đình, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm sẻ chia, hy vọng bà con yên tâm đón Tết… Với phương châm “Hạnh phúc là sự cho đi”, với vai trò là cầu nối nhân đạo – từ thiện, CTĐ TP nói chung và CTĐ quận Ba Đình nói riêng mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm cùng chung sức chăm lo đảm bảo an sinh xã hội” – Phó Chú tịch Hội CTĐ TP Hà Nội nói.

Xin giới thiệu một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại phiên chợ Xuân ấm áp nghĩa tình này:

 Đông đảo bà con trên địa bàn quận đã về tham dự Chợ Nhân đạo - Tết Nhân ái xuân Quý Mão 2023 (Ảnh: HNV)
 Đại diện các nhà hảo tâm trao tặng ủng hộ chương trình (Ảnh: HNV)
 Gian hàng số 6 chuyên phát gạo (Ảnh: HNV)
 Cán bộ Hội CTĐ tích cực phân trao quà Tết tại gian hàng (Ảnh: HNV)
 Bên gian hàng mứt Tết (Ảnh: HNV)
 Bên gian hàng gia vị: bột nêm, nước mắm... (Ảnh: HNV)
 Các hộ nhận quà Tết phấn khởi với các món quà Tết thiếu yếu (Ảnh: HNV)
 "Tặng quà - vui Tết" là phương châm mà Chợ Nhân đạo - Tết Nhân ái mong muốn truyền tải (Ảnh: HNV)

 

Hân Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực