Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEA Games 31

Thứ sáu, 29/04/2022 10:04
(ĐCSVN) – Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 đã diễn ra trang trọng, tràn đầy khí thế và tinh thần quyết tâm cao. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội.

Nhằm khích lệ tinh thần và khát vọng cống hiến của các HLV, VĐV trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 31, tối 28/4, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam được Bộ Văn hoá - Thể thao và du lịch trang trọng tổ chức.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo ngành thể thao, các HLV, VĐV đã làm lễ dâng hương Bác Hồ, tại tượng đài Bác trong Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và dự sự kiện.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Mạnh Hùng tới dự Lễ xuất quân tham dự SEA Games 31.
 Các đại biểu, khách mời trang trọng thực hiện nghi thức chào cờ và hát quốc ca.
 Đây là kỳ thứ 2 SEA Games được tổ chức tại Việt Nam, góp mặt tại SEA Games 31, đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam có số lượng thành viên là 1.341 người, trong đó có trên 900 vận động viên tham gia tranh tài tại đại hội.
 Phát biểu tại Lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh:  Việc đăng cai tổ chức SEA Games cho thấy vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với phong trào thể thao khu vực Đông Nam Á và cũng thể hiện Việt Nam là một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp hết mình vì sự phát triển của ASEAN và vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn.
 Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định đoàn TTVN đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao tại SEA Games 31.
Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 Trần Đức Phấn cho biết: Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 thi đấu 40/40 môn, 508/526 nội dung và dự kiến phấn đấu đạt từ 140 Huy chương vàng trở lên, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games của hai đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ. 
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu đoàn TTVN đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững kỷ luật, đem hết tinh thần và nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ đề ra; thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, ngoan cường, sáng tạo, trung thực để đạt thành tích cao tại Đại hội.
 Quốc kỳ Việt Nam tung bay trong Lễ xuất quân.
 Các tiết mục văn nghệ khích lệ tinh thần đoàn Thể thao Việt Nam, tạo không khí sôi nổi trong Lễ xuất quân.
 Trang phục của đoàn Thể thao Việt Nam sử dụng để thi đấu tại SEA Games 31 ra mắt tại buổi Lễ.
 Thay mặt các VĐV, VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng tuyên thệ thể hiện tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. SEA Games 31 sẽ khai mạc vào ngày 12/5, diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh thành, bế mạc vào ngày 23/5/2022.


N Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực