Gần 1.500 vận động viên sôi nổi hòa nhịp đường chạy “Vì hòa bình”

Chủ nhật, 02/10/2022 16:14
(ĐCSVN) - Sáng ngày 2/10, tại phố đi bộ hồ Gươm diễn ra chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022. Sự kiện thu hút đông đảo người dân Thủ đô, các vận động viên trong nước và bạn bè quốc tế tham dự, tạo không khí thể dục, thể thao sổi nổi, lan tỏa nếp sống đẹp, tích cực nâng cao sức khỏe trong nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh: Giải chạy Báo Hànộimới là sân chơi thường niên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", có tác dụng tích cực tới đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Hà Nội.

Giải chạy là hoạt động thường niên do Báo Hànộimới chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức.

 Lãnh đạo, đại biểu các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, các tổ chức quốc tế, các đơn vị tới dự và tham gia Giải chạy.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và các đại biểu quốc tế trao cờ lưu niệm và chụp ảnh với các đoàn thể thao tham dự Giải.
Các đại biểu quốc tế trao cờ lưu niệm và chụp ảnh với các đoàn thể thao dự Giải.
 Thông điệp “Vì hòa bình” được chuyển tải bằng nhiều hoạt động nhân văn, giàu ý nghĩa.
 Các đại biểu ký thông điệp “vì hòa bình” tại Giải chạy Hànộimới lần thứ 47.
 Thông điệp “vì hòa bình” có sự đồng hành của các đại biểu quốc tế.
Các đại biểu chạy khởi động đường đua Giải chạy Hànộimới lần thứ 47. 
 Giải chạy “Vì hòa bình” quy tụ trên 100 vận động viên đến từ 12 đoàn trong cả nước tham dự đường chạy nâng cao.
 Ngày hội thể thao có sự góp mặt các vận động viên hàng đầu của điền kinh Việt Nam, như: Trần Văn Đảng, Khuất Phương Anh (Hà Nội), Dương Văn Thái (Nam Định)…, cho thấy chất lượng chuyên môn giải đang ngày càng được nâng cao.
 Để đảm bảo chất lượng cuộc thi, Ban tổ chức huy động 120 trọng tài trực tiếp điều hành các hoạt động chuyên môn. Đây là những trọng tài giàu kinh nghiệm, từng điều hành các giải đấu lớn của làng điền kinh Việt Nam.
 Ngày hội thể thao có sự tham gia sôi nổi các học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng…
 … cho đến các lực lượng thanh, thiếu niên xã, phường, thị trấn…
 … và các cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, doanh nghiệp và các lực lượng vũ trang sôi nổi tham dự.
 Sau lễ khai mạc, các vận động viên tranh tài ở nội dung phong trào và nâng cao. Nội dung phong trào diễn ra các cự ly 1.750m, 3.500m, 5.250m dành nam, nữ. Nội dung nâng cao diễn ra cự ly 5.250m nữ và 8.750m nam.
Theo kết quả từ Ban tổ chức: Vận động viên Lương Đức Trung, 13 tuổi, Trường THCS Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, cán đích cự ly 1.750m nam THCS; Trần Hồng Thúy (Nam Từ Liêm) về nhất nội dung chạy 1.750m nữ THCS; vận động viên Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) cán đích ở nội dung thi đấu nâng cao đối với nữ; vận động viên Trần Văn Đảng (Hà Nội) về nhất cự ly 8.750m nam nâng cao…

Giải nam cá nhân khối đại học thuộc về các vận động viên: Nhất: Quàng Văn Thêm (Học viện An ninh nhân dân). Nhì: Quàng Văn Trường (Học viện An ninh nhân dân). Giải nữ cá nhân khối đại học thuộc về các vận động viên: Nhất: Trương Nông Điệp (Học viện An ninh nhân dân). Nhì: Bùi Thị Phương (Đại học Bách Khoa)…














 

N Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực