Giới thiệu trên 150 sản phẩm tiêu biểu ngành sơn mài, khảm trai năm 2022

Thứ tư, 03/08/2022 23:11
(ĐCSVN) – Triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành sơn mài, khảm trai năm 2022 diễn ra tại 176 Quang Trung (Hà Đông - Hà Nội), từ ngày 3-31/8/2022. Đây là dịp công chúng chiêm ngưỡng những tác phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, có giá trị thẩm mỹ cao được làm từ những đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, thợ giỏi Hà Nội.

Đây cũng là sự kiện thứ 2 trong chuỗi hoạt động “Điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô” năm 2022, được Sở Công Thương Hà Nội giao Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức.

Triển lãm chuyên đề là nơi kết nối, quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP trong nước và quốc tế; thiết thực góp phần bảo tồn, giữ gìn giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, chuyển tải, quảng bá văn hóa vùng miền tới cộng đồng người tiêu dùng trên thị trường; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi, phát triển nền kinh tế.

 Triển lãm chuyên đề thu hút 30 nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế, các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của Hà Nội, tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
 Triển lãm có trên 150 tác phẩm sơn mài, sản phẩm OCOP và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo khác.
 Nhiều tác phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, được các nghệ nhân lần đầu giới thiệu tới công chúng.
 Khu trưng bày các sản phẩm thủ công của làng nghề Hà Nội.
 Giới thiệu sản phẩm sơn mài mỹ nghệ tại Triển lãm.
 Các sản phẩm gốm sứ xuất khẩu, chất lượng cao giới thiệu tới công chúng.
 Khu trưng bày các sản phẩm OCOP.
 Bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm, khách tham quan có dịp trải nghiệm quy trình sản xuất nghề sơn mài - khảm trai, tìm hiểu về lịch sử nghề sơn mài - khảm trai; chiêm ngưỡng những tác phẩm mỹ nghệ, đặc sắc, có giá trị thẩm mỹ cao làm từ những đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, thợ giỏi Hà Nội.
 Cùng đó, các nghệ nhân, cá nhân tham dự Triển lãm có cơ hội học tập, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối với cộng đồng thủ công mỹ nghệ, áp dụng các thiết kế mới vào sản xuất thực tế, đáp ứng yêu cầu thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu.
 Triển lãm được kỳ vọng là cơ hội để các đơn vị tham gia quảng bá sâu rộng thương hiệu, sản phẩm đến khách tham quan, người tiêu dùng Thủ đô. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và hộ gia đình.
N Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực