Hàng cây xanh bị siết chặt bởi "gông cùm"

Thứ năm, 30/09/2021 18:49
(ĐCSVN)- Sau nhiều năm được trồng thay thế, hàng cây xanh tại tuyến đường Phạm Văn Đồng đã phát triển đáng kể. Tuy nhiên việc chưa tháo khung giá đỡ khi cây đã lớn khiến các thân cây bị siết chặt, gây khó khăn cho quá trình sinh trưởng.


leftcenterrightdel

Cuối năm 2017, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đã tiến hành trồng cây thay thế sau khi Hà Nội chặt hạ 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng để giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công tuyến đường này. 

leftcenterrightdel

Để bảo vệ cây trồng mới, tránh bị đổ... đơn vị quản lý đã tiến hành lắp khung sắt, giá đỡ cho cây.

leftcenterrightdel

Sau 4 năm, hàng cây xanh dọc đường Phạm Văn Đồng đã phủ bóng mát.

leftcenterrightdel

Tuy nhiên, việc tháo khung sắt không kịp thời đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. 

leftcenterrightdel

Vòng sắt làm thân cây bong vỏ, làm suy giảm trao đổi chất dẫn tới chậm phát triển.

leftcenterrightdel

Điều này cũng làm tăng nguy cơ sâu mục, thậm chí có thể gây chết cây.

leftcenterrightdel

Nhiều khung sắt đã bị bung vòng thép.

 

leftcenterrightdel
 Một số khung giá đỡ bị cong do thời tiết cũng như sự phát triển của cây.

 

leftcenterrightdel

Cơ quan quản lý cần tiến hành kiểm tra hiện trạng này, từ đó có biện pháp để cây sinh trưởng, phát triển tốt. 

Tuấn Quang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực