Hồ Gươm mang diện mạo mới đón chào Quốc khánh

Thứ sáu, 21/08/2020 22:48
(ĐCSVN) - Sau hơn 10 năm nghiên cứu với 3 lần đưa ra xin ý kiến người dân, Dự án cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Gươm đã được khởi công. Sau khoảng 2 tháng thi công, Dự án đã khớp nối xong cấu kiện bê tông bờ kề hồ - một hạng mục quan trọng và tích cực hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020).
 Công trình kè hồ Hoàn Kiếm là công trình cấp quốc gia đặc biệt, vì vậy để triển khai Dự án cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Gươm, các đơn vị thi công phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Đầu tư và Xây dựng, đồng thời thực hiện nghiêm theo Luật Di sản văn hóa.

Vượt qua nhiều khó khăn, tuyến kè dài 1.500m quanh hồ Gươm đã được khớp nối cấu kiện bê tông cuối cùng.

Đây cũng là hạng mục quan trọng nhất của dự án cải tạo, chỉnh trang hồ Gươm.
Mỗi cấu kiện dài 1m, cao 2,5m, nặng 2,5 tấn ghép nối thành bờ kè uốn lượn qua các gốc cây cổ thụ “Di sản xanh” của Hồ Gươm. 
 Bờ kè cấu kiện bê tông giữ được dáng vẻ mềm mại đặc trưng ven hồ.
 Các đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện các hạng mục còn lại để đảm bảo tiến độ công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.
 Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: "Dự kiến đến ngày 31/8 sẽ thi công xong các hạng mục khác, thực hiện chỉnh trang bồn hoa, tiểu cảnh để hoàn thiện dự án".
 Bờ kè hồ Gươm sẽ được làm mái vát bằng đá xanh, lắp đặt đèn led để chiếu sáng mặt hồ.
 Hồ Gươm trong diện mạo xanh và thân thiện.
 Một phần hồ Gươm đã hoàn thành việc lát đá đường và kè hồ trên phố Đinh Tiên Hoàng.
N Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực