Hội thảo “Hoàn thiện chính sách, pháp luật công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp”

Thứ năm, 01/12/2022 09:15
(ĐCSVN) - Ngày 30/11, Hội thảo “Hoàn thiện chính sách, pháp luật công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp” khai mạc tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Hà Nội. Hội thảo nhằm thảo luận, phân tích và khái quát về căn cứ, cơ sở chính trị - pháp lý; đánh giá kết quả thực hiện; kiến nghị cơ chế, giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp…

Hội thảo “Hoàn thiện chính sách, pháp luật công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp” diễn ra từ ngày 30/11 đến 1/12, thu hút các đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, một số cơ quan, đơn vị và đại diện các trung tâm bảo trợ xã hội, các hội nghề nghiệp…

leftcenterrightdel
 Hội thảo “Hoàn thiện chính sách, pháp luật công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp”, do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.
leftcenterrightdel
 Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Bùi Ngọc Quý - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương.
leftcenterrightdel
 TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội thảo.
leftcenterrightdel
 Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực Tư pháp về công tác xã hội; nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên CTXH các tỉnh, thành phố; tuyên truyền nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả của công tác truyền thông về CTXH nói chung và CTXH trong lĩnh vực Tư pháp nói riêng...
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Cảnh Tùng, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Cục bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tham luận tại Hội thảo.
leftcenterrightdel
  TS. Lê Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp trình bầy tham luận “Thực trạng, chính sách, pháp luật công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp”.
leftcenterrightdel
 PGS.TS Nguyễn An Lịch, Viện trưởng Viện An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam tham luận tại Hội thảo.
leftcenterrightdel
 Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam chia sẻ một số vấn đề đặt ra trong chính sách pháp luật về công tác xã hội và hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đối tượng người yếu thế tại Việt Nam.
leftcenterrightdel
 Tiến sỹ Trần Ngọc Diễn, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội chia sẻ các nội dung về công tác "Nâng cao chất lượng truyền thông, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về công tác xã hội".
leftcenterrightdel
 Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Văn Hồi ghi nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học về những kiến giải tại Hội thảo lần này. Đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Hội thảo trong việc tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác xã hội nói chung và công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp nói riêng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, và toàn xã hội đối với công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp.
leftcenterrightdel
 Thông qua Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất, xác định rõ nội dung, yêu cầu đặt ra, đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp trong thời gian tới; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông đưa chính sách, pháp luật đối với công tác xã hội trong lĩnh vực Tư pháp vào cuộc sống

N Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực