Khai mạc Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022

Thứ bảy, 30/04/2022 11:11
(ĐCSVN) - Chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Ngày Quốc tế Lao động 1/5, hướng tới Ngày hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31), tối ngày 29/4, tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm, UBND TP Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội khai mạc Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022.

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền...và lãnh đạo, đại diện các sở, ngành TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Khai mạc Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022.

Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022 nằm trong chuỗi các hoạt động, lễ hội, chương trình quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch của Hà Nội, góp phần kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và khôi phục thị trường khách du lịch tới Thủ đô Hà Nội sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời, xây dựng hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch “An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn”.

Trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022, Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Thiết kế sản phẩm quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022” và Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nội năm 2022”.

leftcenterrightdel
 Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội phát động cuộc thi “Thiết kế sản phẩm quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022” và “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nội năm 2022”.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi cho những người yêu Hà Nội có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, thể hiện cảm xúc, những kỷ niệm, hình ảnh về Hà Nội thông qua việc sáng tác, thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch, ảnh đẹp du lịch Hà Nội, mà còn góp phần tôn vinh sản phẩm các làng nghề của Hà Nội làm hàng lưu niệm, quà tặng có chất lượng cao, mẫu mã đẹp phục vụ cho hoạt động du lịch trên địa bàn Thủ đô và kích cầu tiêu dùng của du khách khi đến Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huỵ truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống của cuộc sống, con người, văn hóa Hà Nội, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất quà tặng. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu các bộ, ngành tham dự Chương trình.
leftcenterrightdel
 Buổi lễ thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách.
leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đồng chí lãnh đạo tham quan gian trưng bày sản phẩm quà tặng.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu thăm quan gian trưng bày sản phẩm của Tổng công ty Du lịch Hà Nội…
leftcenterrightdel
 … và cùng xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn”.
leftcenterrightdel
 Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 có sự tham gia đông đảo các làng nghề, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm quà tặng lưu niệm, đội ngũ nghệ nhân, nhà thiết kế, các doanh nghiệp du lịch...
leftcenterrightdel
 Giới thiệu sản phẩm lược sừng Thụy Ứng (xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội).
leftcenterrightdel
 .
leftcenterrightdel
 Không gian giới thiệu văn hoá làng nghề.
leftcenterrightdel
 Gian hàng giới thiệu sản phẩm của đơn vị đến từ tỉnh Hà Giang.
leftcenterrightdel
 Bộ sưu tập xe cổ trưng bày tại Lễ hội.
leftcenterrightdel
 Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 là dịp để các đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm kiếm đối tác, kết nối, mở rộng thị trường, tạo môi trường phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sản xuất quà tặng, hình thành các sản phẩm quà tặng phục vụ khách du lịch, kích cầu và khôi phục hoạt động du lịch Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
N Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực