Khai thác đá núi - nghề mưu sinh khắc nghiệt

Thứ sáu, 22/01/2010 16:49

(ĐCSVN) - Dọc theo tuyến đường quốc lộ từ địa phận thôn Vôi đá (Hà Nội) qua xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình), chỉ riêng đoạn đường khoảng 5 km, đã có 4 mỏ khai thác đá đang hoạt động, mỗi mỏ có khoảng 200 lao động. Phần lớn những người lao động làm việc tại các mỏ đá này đang làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn, không bảo hiểm lao động, thu nhập khá thấp, cùng với giá lạnh, nắng gió, mìn nổ, hiểm nguy tiềm ẩn từ đá rơi xuống từ núi cao, khiến tính mạng con người làm nghề này trở nên mong manh...

Đường vào một mỏ đá trên tuyến đường quốc lộ
thuộc huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình

Mỏ đá

...đào bới nham nhở

Công việc nặng nhọc đối với những người phụ nữ

Bụi đá ô nhiễm

Những khối đá, những hàm ếch rình rập đổ xuống người phụ nữ  bên dưới

Lao động thủ công, nặng nhọc và không có các vật dụng bảo hộ...

... cật lực với một khối đá lớn ...

Mang vác nặng nhọc

Không được trang bị về an toàn lao động

Nguy hiểm trên vách đá

Lều lán chế biến đá được dựng tạm bợ

Phương tiện làm việc thô sơ

Phút nghỉ ngơi ít ỏi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt

Cảnh quan môi trường bị tàn phá.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực