Khám phá “Sắc màu du lịch Hưng Yên năm 2020”

Thứ bảy, 28/11/2020 08:53
(ĐCSVN) – Tối 27/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hưng Yên khai mạc chương trình “Sắc màu du lịch Hưng Yên năm 2020”, giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, những giá trị văn hoá đặc sắc, đặc sản ẩm thực nổi tiếng của vùng đất văn hiến Hưng Yên tới người dân Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế.
 Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ

Trong bối cảnh cùng các cấp, ngành cả nước thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh Hưng Yên đã giao Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tổ chức chương trình “Sắc màu du lịch Hưng Yên” tại Hà Nội. Hoạt động nhằm giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, những giá trị văn hóa đặc sắc, đặc sản ẩm thực nổi tiếng của vùng đất văn hiến Hưng Yên tới nhân dân Hà Nội và du khách trong, ngoài nước, góp phần tuyên truyền, quảng bá du lịch tỉnh Hưng Yên nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung.

Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên cho biết: Từ thế kỷ XVI - XVII, vùng đất Hưng Yên được biết đến qua địa danh Phố Hiến, một thương cảng nổi tiếng lớn nhất Đàng Ngoài, có hoạt động buôn bán, giao thương sầm uất với nhiều nước trên thế giới, nổi danh "Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến".

Hưng Yên mang đậm trong mình truyền thống văn hiến, toàn tỉnh hiện có 1.802 di tích các loại, trong đó có 2 di tích, khu di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, 3 bảo vật quốc gia, 172 di tích, cụm di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cùng hàng ngàn tài liệu, hiện vật cổ có giá trị. Hưng Yên còn lưu giữ hơn 400 lễ hội truyền thống đặc sắc. Là vùng đất có nhiều đặc sản nổi tiếng: Nhãn lồng, gà Đông Tảo, bún thang lươn,...những đặc sản ẩm thực mang đậm hương vị vùng Hưng Yên phù sa châu thổ.

Ngoài ra, Hưng Yên có nhiều làng nghề được đưa vào khai thác phục vụ phát triển du lịch, đó là làng nghề đúc đồng Lộng Thượng, làng nghề chạm bạc Huệ Lai, làng hương xạ thôn Cao, các làng hoa - cây cảnh Xuân Quan, làng nghề đan đó - dọ Thủ Sỹ.... còn là cái nôi của các loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: hát trống quân, hát ca trù, hát chèo.

Với những tài nguyên du lịch phong phú, Hưng Yên không những phát triển về du lịch văn hóa tâm linh mà còn phát triển về du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái... Tất cả đều có sức hấp dẫn đối với du khách khi tới thăm Hưng Yên.

Thời gian qua, Hưng Yên đã có những nỗ lực trong việc đẩy mạnh phát triển du lịch, đặc biệt trong công tác quảng bá xúc tiến, tạo đà phát triển du lịch của tỉnh. Lượng khách du lịch đến Hưng Yên tăng đều qua các năm.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức mong muốn hình ảnh về mảnh đất, con người Hưng Yên được quảng bá tới đông đảo du khách trong, ngoài nước. Đồng thời các vị đại biểu, khách quý và công chúng Thủ đô, bạn bè quốc tế sẽ lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa, những ấn tượng tốt đẹp về thiên nhiên, văn hóa và con người của quê hương Hưng Yên.

Chương trình “Sắc màu du lịch Hưng Yên" diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: Giao lưu văn hoá qua nghệ thuật diễn xướng dân gian: hát trống quân, hát chèo, hát ca trù; quảng bá du lịch Hưng Yên với không gian trưng bày, giới thiệu tiềm năng du lịch, tour tuyến du lịch, sản phẩm làng nghề, đặc sản ẩm thực: nhãn lồng, bánh cuốn, bánh răng bừa, sản phẩm OCOP; trưng bày, triển lãm ảnh đẹp du lịch Hưng Yên với những tác phẩm ảnh nghệ thuật đoạt giải trong cuộc thi ảnh đẹp du lịch... Chương trình “Sắc màu du lịch Hưng Yên năm 2020” tại Hà Nội diễn ra đến hết ngày 29/11.

Một số hình ảnh về sự kiện :

 Các đại biểu tham quan gian trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản tỉnh Hưng Yên
 Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày nông sản tỉnh Hưng Yên
Các đại biểu tham quan các gian hàng 
 Nhiều khách hàng thủ đô ưa chuộng các sản phẩm nông nghiệp của các huyện, thị xã trong tỉnh về Hà Nội tham dự giới thiệu sản phẩm đơn vị mình.
 Du khách Thủ đô mua sắm tại gian hàng. Không gian trưng bày còn giới thiệu và bán nhiều sản phẩm mật ong hoa nhãn nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên.
Sản phẩm thủ công – trong nhóm các sản phẩm du lịch làng nghề, trưng bày tại gian hàng. 
 Triển lãm ảnh về vùng đất văn hiến Hưng Yên
 
 Giao lưu văn hoá nghệ thuật diễn xướng dân gian tại buổi khai mạc Chương trình.
Hưng Yên vùng đất tả ngạn sông Hồng, thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, có diện tích 930,22 km2, dân số gần 1,2 triệu người, gồm có 8 huyện, thị xã và thành phố Hưng Yên. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta đã tạo nên Hưng Yên thành vùng đất thiêng, nơi phát tích của nhiều doanh nhân, anh hùng dân tộc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội như: Phạm Bạch Hổ, Đỗ Thế Diên, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trung Ngạn, Lê Như Hổ, Đoàn Thị Điểm, đại danh y Lê Hữu Trác, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám, Tô Hiệu, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh… Các thế hệ tiền nhân xưa cũng để lại dấu ấn ở  vùng đất này qua hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt là quần thể di tích Phố Hiến minh chứng cho một thời kỳ thịnh vượng của Phố Hiến - Hưng Yên.

 

 

 

 


 

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực