Lễ hội kỷ niệm 582 năm ngày vua Lê Đăng Quang

Thứ sáu, 28/05/2010 17:43

(ĐCSVN) - Sáng 28/10, bên hồ Hoàn Kiếm, đã long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 582 năm Vua Lê Đăng Quang, hoạt động văn hóa này nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến và thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" đối với thế hệ cha ông. Đây cũng là hoạt động thiết thực quảng bá về hình ảnh thủ đô trong nhiều hoạt động văn hoá huớng tới chào mừng Đại Lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Lễ hội khai mạc với phần biểu diễn tích cổ tưởng nhớ đến chiến công vua Lê Thái Tổ chống giặc ngoại xâm

Màn biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ hội

 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bà Ngô Thị Thanh Hằng cùng lãnh đạo các Ban, Ngành thành phố Hà Nội, cùng đoàn dâng hương tuởng niệm tại tượng đài Vua Lê

Đoàn các cụ cao tuổi trong trang phục cổ truyền...

... thành kính bên lễ dâng hương

Lãnh đạo thành phố dâng hương tại tượng đài Vua Lê Thái Tổ

Các hoạt động rước lễ được triển khai

Đoàn dòng họ Lê diễu hành qua lễ đài

Đoàn rước kiệu dâng hoa, quả

Đoàn kiệu quận Hoàn Kiếm

Đoàn cựu chiến bình trong lễ hội

Đoàn các võ sinh diễu hành qua lễ đài chào mừng lễ hội

Các lực lượng võ trang...

... tham gia chào mừng lễ hội

 

Tiết mục múa rồng phục vụ công chúng trong lễ hội

Tiết mục "Trả gươm báu" một diễn tích cổ gắn liền với lịch sử Hồ Gươm được biểu diễn nhằm ôn lại truyền thống dựng nước, và giữ nước của cha ông

Biểu diễn văn nghệ bế mạc lễ hội

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực