Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn mở mang mùa vụ mới

Thứ bảy, 28/01/2023 22:02
(ĐCSVN) - Cứ vào mùng 7 tháng Giêng hằng năm, tại cánh đồng Đọi Tín, xã Tiên Sơn, Thị xã Duy Tiên (Hà Nam) lại long trọng diễn ra Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, một lễ hội xuống đồng lớn ý nghĩa sâu sắc, nhằm tưởng nhớ công ơn vua Lê Đại Hành – một đấng minh quân với tư tưởng trọng nông, đích thân cày ruộng mở mang ra mùa vụ mới mỗi dịp đầu xuân…
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn diễn ra tại xã Tiên Sơn, Thị xã Duy Tiên (Hà Nam) từ ngày mùng 5 - mùng 7 tháng Giêng âm lịch hằng năm. 
Chào mừng lễ hội luôn có màn trống hào hùng của các tay trống nữ duyên dáng làng Đọi Tam, xã Tiên Sơn. 
Phần rước kiệu và linh vị vua Lê Đại Hành vào trung tâm cử hành lễ hội nằm trên cánh đồng Đọi Tín.

 

 

Thôn nữ làng Đọi Sơn tham gia gieo hạt giống trong phần tái hiện cảnh vua Lê Đại hành cày ruộng.

 

 Đại diện bô lão đọc văn trình vua Lê Đại Hành và kính cáo tổ tiên.
Trâu tham gia cày ruộng lễ hội năm nay được trang trí bằng hình Mèo đặc trưng năm Quý Mão. 
 Phần tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành cày ruộng luôn được các đại biểu, đông đảo người dân, du khách chờ đợi.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy tham gia cày ruộng tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2023. 

 

 

Không khí rộn ràng, ấm áp tại lễ hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ hứa hẹn mở mang ra những mùa vụ bội thu cho muôn dân trong năm mới Quý Mão 2023.../.

Trần Quang Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực