Lễ xuất quân của Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4

Thứ tư, 27/04/2022 21:07
(ĐCSVN) - Lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong những năm qua để lại dấu ấn rất lớn trong lòng bạn bè quốc tế. Tiếp nối các hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, ngày 27/4, các thành viên Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã lên đường làm nhiệm vụ.
leftcenterrightdel

 Sáng 27/4, các chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc  Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã  tham dự Lễ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei và Nam Sudan. 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định cho Đội Công binh số 1, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.
leftcenterrightdel
 Các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 xuất phát lên đường ra máy bay để đến Nam Sudan làm nhiệm vụ

leftcenterrightdel
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 với biên chế 63 đồng chí (10 nữ quân nhân) có nhiệm vụ triển khai thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tại Phái bộ  Liên hợp quốc tại Nam Sudan 

leftcenterrightdel
 Các đại diện đến từ các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và đơn vị liên quan bắt tay chúc các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường may mắn 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc  cán bộ, chiến sĩ  lên đường mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao 
leftcenterrightdel
 Các nữ quân nhân của Đội công binh số 1 

leftcenterrightdel
 Đội Công binh số 1 của Việt Nam với biên chế 184 người (trong đó có 21 nữ quân nhân) sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ và tái thiết hoà bình, đem lại cuộc sống bình an cho người dân các quốc gia châu Phi.
leftcenterrightdel
 Các chiến sĩ mũ nồi xanh chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Phan Văn Giang, cùng đại diện Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam trước giờ lên máy bay.
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4  “Chân cứng đá mềm”, “Vạn dặm bình an” và “Ra quân thắng lợi”, tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế

leftcenterrightdel
 Sự tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại các phái bộ của Liên hợp quốc góp phần thực hiện hóa các cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề, duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. /.

 


Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực