Long An: Đa dạng sản phẩm nông nghiệp

Thứ sáu, 22/10/2021 15:06
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Long An đã tập trung đẩu mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu, hàng hóa của tỉnh; kết nối cung cầu với các tỉnh, thành, nhất là với TP Hồ Chí Minh để thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Long An nằm ở giáp ranh giữa hai vùng miền Tây và Đông Nam bộ. Vị trí địa lý đặc biệt này mang lại cho nơi đây nguồn sản vật vô cùng phong phú. 

Xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An từ lâu đã nổi tiếng với sản phẩm lúa đặc sản... 
...đó là giống lúa Nàng thơm chợ Đào nổi tiếng... 
 Long An cũng đang phát triển các loại cây có múi, kết hợp vừa phát triển kinh tế, vừa thu hút du lịch sinh thái 
Ở những vùng đất xấu, nhiễm phèn chua... 
Cây khóm (dứa) là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cho người nông dân. 
Với lợi thế gần thị trường TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ, những năm qua, tại các huyện như Cần Giuộc, Bến Lức, TP Tân An..., đã đưa ứng dụng nông nghiệp cao vào sản xuất rau xanh.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm đã được cung cấp vào các siêu thị tại TP Hồ Chí Minh cũng như các siêu thị, trung tâm thương mại trong khu vực. 

Sản phẩm thanh long nổi tiếng ở huyện Châu Thành được thị trường trong và ngoài nước
biết tới từ nhiều năm qua... Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn là điểm khách du lịch tới tham quan.

Dưa hấu Long Trì - Long An nổi tiếng từ lâu, vỏ mỏng, hạt thanh, ít hạt... 
Không chỉ có mặt tại các chợ truyền thống, nhiều nông sản của Long An đã có tại các siêu thị và xuất khẩu ra nước ngoài. 
K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực