Lung linh “Muôn nẻo đường tơ”

Thứ bảy, 19/11/2022 23:27
(ĐCSVN) - Giữa không gian cổ kính của phố phường Hà Nội, đêm diễn thời trang với chủ đề “Muôn nẻo đường tơ", mở màn chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày di sản Việt Nam (23/11), đã giới thiệu tới công chúng những bộ thời trang sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, góp phần tôn vinh văn hóa Hà Nội.

Tối 18/11 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50 phố Đào Duy Từ, Hà Nội), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 17 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và hưởng ứng tuần lễ “Lễ hội Thiết kế sáng tạo“ năm 2022 của UBND Thành phố Hà Nội. Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Đình Thành, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu và nhiều nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế dự Chương trình.

Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội là chương trình nghệ thuật “Muôn nẻo đường tơ”, giới thiệu bộ sưu tập trang phục từ tơ tằm, lụa của các làng nghề Việt Nam kết hợp với biểu diễn âm nhạc dân gian truyền thống và đương đại. Tại đây, các thương hiệu thời trang nổi tiếng của Hà Nội đã giới thiệu các thiết kế phát triển trên chất liệu truyền thống, như: Bộ sưu tập áo dài ngũ thân truyền thống - đương đại của nhà thiết kế Năm Tuyền, bộ sưu tập nhân bản của các nhà thiêt kế Trịnh Thủy và Khả Hân, bộ sưu tập lụa ứng dụng, bộ sưu tập áo dài lụa ứng dụng của Thương hiệu GammeCOLLECTIVE, bộ sưu tập áo dài lụa của Thương hiệu Trịnh Fashion.

 Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và các đại biểu tới dự tặng hoa các nghệ nhân, họa sỹ, nhà thiết kế tham gia Chương trình.
 Tiết mục nghệ thuật lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối dân gian và nghề dệt lụa của Việt Nam.
 Bằng những ý tưởng sáng tạo mới dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống, các nhà thiết kế mang tới công chúng những bộ thiết kế mới, giàu tính sáng tạo của mình.
 Bộ sưu tập áo dài ngũ thân truyền thống - đương đại của nhà thiết kế Năm Tuyền.
 Bộ sưu tập nhân bản của các nhà thiêt kế Trịnh Thủy và Khả Hân.
 .
 Một mẫu thiết kế với gam mầu trẻ trung, vui tươi của sưu tập "nhân bản".
 Sáng tạo gắn kết với truyền thống là một đặc trưng văn hóa trong nhiều mẫu thiết kế.
 Một số tác phẩm của các nhà thiết kế giới thiệu trong đêm khai mạc.
 
 
 
 
 
 
Trong khuôn khổ hoạt động mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, sau đêm khai mạc, tại các di tích, danh thắng, những điểm đến văn hóa tại khu vực phố cổ Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa như: Ngày 19/11, tọa đàm “Nghề dệt lụa Việt Nam gắn với phát triển bền vững” tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội; biểu diễn âm nhạc truyền thống “Long Thành cổ tích”. Tại Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật, số 22 phố Hàng Buồm; ngày 23/11 có hòa nhạc di sản cổ truyền và đương đại Việt Nam “Xưa và nay”…các hoạt động chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 tại khu vực phố cổ kéo dài đến hết ngày 31/12/2022.
 
N Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực