Mùa Nhãn lồng Hưng Yên

Thứ năm, 05/08/2010 11:05

(ĐCSVN) - Cứ vào độ trung tuần tháng 7, miền quê Hưng yên lại phủ một màu xanh mát của những vườn nhãn xanh xum xuê, tỏa mát cùng những chùm nhãn trĩu cành, nâu óng, trong bóng nắng sớm mai, người nông dân lại nhộn nhịp mang những chùm nhãn đặc sản đầu mùa cho phiên chợ.

Vào tháng 7, Hưng Yên như một vương quốc nhãn lồng với hàng ngàn cây trĩu quả vào mùa chín rộ.

Nhãn được các nông dân mang đến các điểm giao thương 

Tuyến đê thuộc khu vực các xã Hồng Châu, Quảng Châu (Phố Hiến) một vùng trồng nhãn có truyền thống lâu đời, từ lâu là một điểm giao thương của khách thập phương và nông dân

Nhãn lồng được các nông dân xã Quảng Châu, Hưng Yên bày bán

Có rất nhiều nơi trồng được nhãn nhưng chỉ có nhãn lồng Hưng Yên mới có được hương vị đặc biệt mà không địa phương nào có được

Không khí mua bán tại đây ...

...diễn ra tấp nập

Người bán...

và khách mua

Với giá bán từ 15 nghìn đến 20 nghìn đồng/1kg

Những quả nhãn căng mọng, hương thơm dịu nhẹ mời gọi du khách thưởng thức

Các thương lái từ khắp nơi tìm về đây gom nhãn rồi đem đi bán ở khắp nơi

Từ vùng đất này, đặc sản Nhãn lồng như một món quà đậm đà bản sắc quê hương tới bạn bè trong và ngoài nước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực