Nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề huyện Phú Xuyên

Thứ sáu, 25/10/2024 22:06
(ĐCSVN) - Triển lãm Quảng bá và giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ (TCMN), làng nghề huyện Phú Xuyên khai mạc tối ngày 24/10 tại Hà Nội nhằm mở ra cơ hội giao thương với các tổ chức, cá nhân tới tìm hiểu và kết nối các thiết kế sáng tạo, từ đó phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ huyện Phú Xuyên

Triển lãm do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên tổ chức. 

 Phát biểu khai mạc Triển lãm, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đây là sự kiện thứ ba trong chuỗi các sự kiện quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch thuộc Kế hoạch Phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Triển lãm năm nay góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề Thủ đô nói chung và của huyện Phú Xuyên nói riêng; xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo, sản xuất - chế biến, tiêu thụ sản phẩm tại thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn trong kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Lễ khai mạc Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Phú Xuyên (Hà Nội) tối ngày 24/10. 
 Tại buổi khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội công nhận điểm du lịch nghề; công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống.
 Ban Tổ chức trao Quyết định công nhận các sản phẩm OCOP năm 2024 tới các doanh nghiệp, cá nhân.
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm của các nghệ nhân làng nghề tại Triển lãm. 
Triển lãm có quy mô 100 gian hàng tiêu chuẩn và 4 khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm truyền thống từ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn và nghệ nhân địa phương. 
 Huyện Phú Xuyên hiện có 17 nghệ nhân được Nhà nước công nhận, trong đó có 2 Nghệ nhân Ưu tú được Chủ tịch nước trao tặng, 15 Nghệ nhân do thành phố Hà Nội công nhận, hàng trăm thợ giỏi, góp phần tạo nên nền tảng văn hóa truyền thống của huyện.
 Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm truyền thống làng nghề của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân trên địa bàn huyện.
 Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản sạch, an toàn mang lại sức khỏe cho cộng đồng.
 UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định công nhận 14 làng đạt danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.
  Phú Xuyên có 9 làng đạt danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”, như làng nghề khảm trai thôn Trung, xã Chuyên Mỹ; làng nghề khảm trai thôn Ngọ; làng nghề chế biến nguyên liệu khảm và khảm ốc trai thôn Thượng; làng nghề khảm trai thôn Hạ; làng nghề sản xuất khảm trai - sơn mài thôn Bối Khê…
 Triển lãm sẽ diễn ra từ 24 - 27/10/2024 tại Sân vận động trung tâm  huyện Phú Xuyên, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề Thủ đô, đồng thời xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế đến tiêu thụ sản phẩm.

Triển lãm là hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND Thành phố thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”. Sở Công Thương Hà Nội là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã, với mục tiêu tạo môi trường liên kết giữa nghệ nhân, thợ giỏi, đội ngũ thiết kế trẻ với tinh thần khởi nghiệp, phát huy ưu thế văn hóa địa phương, khát vọng phát triển kinh tế của cộng đồng tại làng nghề trên địa bàn các huyện, thị xã của Hà Nội.


N Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực