Những hình ảnh, hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ bảy, 21/08/2021 17:28
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Công an nhân dân, Thư viện Quân đội và Gia đình Đại tướng tổ chức triển lãm chuyên đề "Vị tướng huyền thoại".

Đây là hoạt động góp phần tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta; đồng thời tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  Triển lãm chuyên đề "Vị tướng huyền thoại" đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.  

Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về cuộc đời, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh toàn diện, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, có nhiều hiện vật tiêu biểu, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, như:  Sắc lệnh số 110/SL, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 20/1/1948 phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp và Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Súng ngắn của đồng chí Võ Nguyên Giáp sử dụng chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đánh thắng trận đầu tiên Phai Khắt, Nà Ngần ngày 24 và 25/12/1944; nón, xà cạp Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân dùng cải trang làm lính dõng trận đánh đồn Phai Khắt, tháng 12/1944. 
Một số tặng phẩm của các nước bạn tặng Đại tướng, trong đó có bình cắm hoa của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  Tiệp Khắc; Bản khắc gỗ Lãnh tụ Cuba; mũ phớt của Nhân dân Liên Xô tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân chuyến thăm Liên Xô năm 1977...
Máy điện thoại Đại tướng dùng để liên lạc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 
Chiến lợi phẩm thu được của quân Nhật, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng trong thời gian hoạt động tại Cao Bằng, 1954. 
Súng Trung liên do Nhà máy Z1 tặng Đại tướng vào tháng 12/1969 và súng tiểu liên AK do Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Bungari tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân chuyến thăm Việt Nam tháng 10/1966. 
Cuốn sách "Đường lối quân sự của Đảng" do Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp biên soạn, NXB Quân đội nhân dân ấn hành năm 1970. Cuốn sách được Đại tướng tặng Sư đoàn 470 Bộ đội Trường Sơn nhân dịp Đại tướng đến thăm đơn vị. 
Bộ bàn ghế do Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng để làm việc và tiếp đón đồng bào, chiến sĩ, các vị khách quốc tế tại số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. 
 Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dự lễ kỷ niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tháng 5/1959.
 Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mẹ Nguyễn Thị Suốt tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc, tháng 12/1966.
 Hình ảnh Đại tướng trong cuộc sống đời thường.
Nhiều ấn phẩm, sách báo viết về Đại tướng Võ Nguyễn Giáp được trưng bày triển lãm. 

 

H.Lê



H.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực