Slovakia lãng mạn đông về

Thứ hai, 29/03/2010 16:54

(ĐCSVN)- Cộng hoà Slovakia nằm ở Trung Đông Âu, phía Đông giáp Ukraine, phía Tây giáp Cộng hòa Czech, Nam giáp Hungary và Áo , phía Bắc giáp Ba Lan. Với hơn 80% lãnh thổ là đồi núi, đất canh tác nông nghiệp ở Slovakia chiếm 30,16%. Đến Slovakia, có thể chiêm ngưỡng dãy núi Vysoka Tatra với ngọn cao nhất có độ cao 2.655 m - là khu du lịch và bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng. Đặc biệt, sông Danube chảy qua lãnh thổ Slovakia với nhiều lâu đài cổ nằm dọc theo hai bên bờ sông, tạo cho nơi đây vẻ đẹp lãng mạn hiếm thấy, nhất là những ngày đầu đông, tuyết lất phất bay…

 

Thủ đô Bratislava nhìn từ trên cao. Xa xa là dòng Danuyp lững lờ trôi

Bảng nhiệt kế chỉ - 4 độ C, là khi tuyết bắt đầu rơi...

Tuyết phủ một lớp mỏng trên mái nhà...

… một lớp mỏng lên sườn đồi

…Bay nhè nhẹ lên vai áo người đi đường

Trong công viên...

…Tô điểm cho luống hoa

Cả con phố một màu trắng…

Dọn tuyết là công việc thường ngày...

Thành phố khoác một tấm áo mới

Lãng mạn hơn

Im lìm dưới tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực