Sương mù dày đặc nhiều khu vực Hà Nội

Thứ bảy, 15/02/2020 08:58
(ĐCSVN) - Ngày 14/2, nhiều khu vực trên địa bàn Thủ đô bị lớp sương mù dày đặc phủ kín. Sương mù dày đặc đã hạn chế đáng kể tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông trên đường. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, nhiều khu vực vẫn còn hiện tượng sương mù chưa tan…​​

 

Sương mù phủ trắng các tầng thượng một số khu chung cư ở gần đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Một số tuyến phố nội thành hiện tượng sương trắng dày đặc càng trở nên rõ ràng. 

Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường trên một số tuyến đường trọng yếu điều tiết giao thông giảm thiểu nguy hiểm.
 Sương mù mịt tại Khu đô thị Royal City sáng ngày 14/2.
 Màn sương dày che lấp hoàn toàn bộ nóc của Tòa nhà Keang Nam trên đường Phạm Hùng.

Đến 16 giờ chiều ngày 14/2, nhiều khu vực tại địa phận quận Bắc Từ Liêm sương mù vẫn bao phủ. 

Hồ Tây sáng 14/2 bị một màu trắng bao phủ.

Hiện tượng sương mù đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn Thủ đô trở nên huyền ảo như trong mây.

 Hiện tượng thời tiết bất thường trên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân Hà Nội nhất là hoạt động đi lại...


Tuấn Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực