“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Ngôi nhà chung

Thứ năm, 11/03/2021 20:56
(ĐCSVN) - Ngày 11/3, Ban Quản lý - Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây - Hà Nội) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” Xuân Tân Sửu năm 2021.

Tham dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Hùng , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị...  trực thuộc Bộ; lãnh đạo Ban Quản lý - Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và đại diện cộng đồng dân tộc đang hoạt động tại tại đây.

 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến môi trường. Người căn dặn nhân dân phải tích cực trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Mùa Xuân Canh Tý (1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây đầu tiên. Từ đó đến nay, cứ mỗi độ Xuân về, nhân dân cả nước lại hưởng ứng Tết trồng cây làm theo lời Bác. Phong trào này đã trở thành nét đẹp văn hóa, một hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị, các địa phương và người dân Việt Nam.

 Các đại biểu, cá nhân, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL hưởng ứng thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”.
 Tiết mục văn nghệ của dân tộc Nùng (tỉnh Thái Nguyên) tại Lễ phát động.
 Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đồng bào dân tộc trồng cây tại Khu các làng dân tộc IV, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
 Trong khuôn khổ của hoạt động, các đại biểu tới thăm hỏi và động viên đồng bào các dân tộc đang sinh sống và làm việc thường xuyên tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.
 Đại diện các đơn vị tham dự trồng cây xanh tại "Ngôi nhà chung".
 Theo lời dạy của Bác Hồ, phong trào trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trồng đồi trọc được các đơn vị tham dự hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể.
 Đồng bào các dân tộc sôi nổi tham gia Tết trồng cây.
 Một góc khu vườn trồng cây của đồng bào các dân tộc.
 Khu 100 cây xanh tại không gian Khu các làng dân tộc IV, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
 Sinh sống, làm việc thường xuyên tại Làng từ năm 2016, anh Sơnđen, dân tộc Khơme, tỉnh Sóc Trăng cho biết: Lần thứ ba được tham dự “Tết trồng cây” cùng mọi người, tại Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em, tôi thấy Tết trồng cây năm nay được đồng bào tham gia rất sôi nổi và tích cực, giúp làm "xanh" Làng, giúp chúng tôi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và thêm yêu Làng hơn.
Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực