Tự hào hình ảnh người nữ quân nhân

Thứ sáu, 15/10/2021 22:45
(ĐCSVN) - 150 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn lọc để trưng bày trong triển lãm ảnh "Tự hào Phụ nữ Quân đội" tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam từ ngày 15/10 đến hết ngày 24/10. Qua mỗi khuôn hình, nét ảnh, vẻ đẹp và những đóng góp của phụ nữ Quân đội được chuyển tải một cách gần gũi, giản dị, chân thực nhưng cũng đầy chất nghệ thuật.

Sau đây là một số tác phẩm tiêu biểu được trưng bày tại triển lãm:

 Tác phẩm "Bản lĩnh "Những Bông hồng thép" của nhóm tác giả Phạm Vũ Bình - Phan Văn Phú - Nguyễn Trung Hà được Ban Tổ chức Cuộc Vận động sáng tác và triển lãm ảnh "Tự hào Phụ nữ Quân đội" trao giải A.
 Tác phẩm "Vươn tới khát vọng hòa bình" của Hội Phụ nữ Cục Gìn giữ hòa bình  Việt Nam - giải A.

 

Tác phẩm "Nữ sứ giả hòa bình" của tác giả Nguyễn Trung Trực -  giải B. 

 

"Nụ cười nữ dân quân" - tác phẩm của tác giả Trần Duy Tình - giải C 
 "Đường ngắm" - tác phẩm giành giải C của tác giả Hồ Hữu Nhiệm.
 "Ươm mầm xanh tương lai" của tác giả Bùi Hiệp - giải C

 

"Chúng tôi đã nghe Tổ quốc gọi tên mình" - tác phẩm của  tác giả Ngọc Tuấn - Mai Hoa - giải Khuyến khích

 

 Tác phẩm "Luyện võ mùa Hội thao" của tác giả Quang Thị Thúy - giải Khuyến khích

 

 Tác phẩm "Mùa xuân của mẹ" của tác giả Lê Thị Hồng Hạnh để lại nhiều ấn tượng đối với người đến xem triển lãm.

 

 "Vinh quang người lính mũ nồi xanh Việt Nam" của tác giả Nguyễn Lê Trung Dũng là một trong số 150 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

 

 

 "Tâm tình" - tác phẩm của Nguyễn Lê Trung Dũng ghi lại hình ảnh Đại tá, TS Phùng Thị Phú - Trưởng ban Phụ nữ Quân đội thăm nơi ở của các nữ chiến sỹ vừa nhập ngũ, đang huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 7(31/3/2021).

Kiều Giang (ảnh chụp từ triển lãm)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực