Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ hai, 04/07/2022 11:00
(ĐCSVN) - Ngày 4/7, tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai mạc chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng và võ thuật khu vực phía Nam nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Đây là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Đồng thời, Hội thi góp phần siết chặt kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tham gia Hội thi có 16 đoàn đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các vòng loại của các Bảng thi số 5, 6, 7 và 8 (gồm trường Đại học Cảnh sát Nhân dân; Công an TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ; Công an các tỉnh Lâm Đồng, Tiền Giang, Gia Lai, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) với gần 1.500 vận động viên; ngoài ra còn có khoảng 600 cán bộ chiến sỹ các lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an…

Hội thi sẽ kết thúc vào ngày 6/7/2022. Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thi:

 Hơn 40 "bông hồng thép" đại diện cho các cán bộ chiến sĩ nữ trong lực lượng CAND đã không ngừng phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, cống hiến sức mình, có nhiều đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

 

  Tham dự Hội thi có 16 đoàn đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các vòng loại của các Bảng thi số 5, 6, 7 và 8  với gần 1.500 vận động viên; ngoài ra còn có khoảng 600 cán bộ chiến sỹ các lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an…
Các chiến sỹ Cảnh sát Cơ động đang vượt qua vòng lửa để tiếp cận gần hơn với mục tiêu, sẵn sàng đột nhập đánh bắt đối tượng. Vượt qua vòng lửa đòi hỏi trong quá trình vận động phải tập trung cao độ, ý thức địch tình, phải rèn luyện cho bản thân các kỹ thuật ngã một cách thuần thục nhẹ nhàng để vượt qua mọi vật cản như hàng rào kỵ mã, vòng lửa, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ cũng như có khả năng bắn súng chính xác trong mọi tư thế.

 

 Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, với chức năng nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa, đấu tranh phòng, chống tội phạm,đảm bảo an ninh, trật tự. 

 

 Đội mô tô hộ tống thuộc Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Xe mô tô hộ tống mà Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đang sử dụng để thực hiện nghi lễ mô tô hộ tống danh dự, bảo vệ đoàn nguyên thủ các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

 
Cán bộ chiến sĩ đang dùng tay nâng vật nặng từ 50 đến 60 kg và gánh trên vai vật nặng 120kg đạp chân đi trên thủy tinh. Đây là bài tập vừa thể hiện sức mạnh cơ thể phi thường, vừa là minh chứng cho lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND.
 

 

“Mai hoa quyền” gồm 52 thế võ đã trở thành vũ khí "dắt lưng" của cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ trong suốt gần 70 năm qua. 

 

 Chiến sĩ nữ Cảnh sát Đặc nhiệm đang dùng dao sắt đặt ở yết hầu đẩy xe ô tô có trọng lượng trên 4 tấn. Đây là màn biểu diễn thể hiện khả năng phi thường của cán bộ chiến sĩ, vượt qua mọi giới hạn của vật lý và tinh thần.
 Kỹ thuật vận động cơ bản là đội hình chiến thuật trong chương trình huấn luyện của lực lượng CAND có ý nghĩa, tác dụng thiết thực trong thực tế chiến đấu, bao gồm nhiều động tác kỹ thuật khác nhau như khom cao, khom thấp, bò xổm, vọt tiến...giúp cán bộ chiến sĩ tiếp cận mục tiêu một cách bí mật, bất ngờ, nhanh chóng chuyển hướng vận động hoặc tránh làn hỏa lực bắn thẳng của đối tượng.

 

 Bài tập nằm trên bàn chông và thủy tinh đập đá trên bụng. Để thực hiện bài tập này đòi hỏi sự vận động phối hợp của hầu hết các cơ chính trên cơ thể, trong đó quan trọng nhất là phải có cột sống vững chắc và khả năng điều khí thuần thục để không bị tổn thương cơ thể.
Tin,ảnh: Hoàng Oanh - Ngọc Trung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực