“Xuân Quê hương 2022” – sâu lắng nghĩa tình đồng bào xa tổ quốc

Chủ nhật, 23/01/2022 13:43
(ĐCSVN) - Tối ngày 22/1, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2022”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tới dự chương trình.

Dự Chương trình còn có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện các Bộ, Ban, ngành; hơn 350 kiều bào, đại diện cho hơn 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên khắp năm châu, trở về quê nhà đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn chúc Tết Nhâm Dần 2020.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi những tình cảm thân thương, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới bà con kiều bào tham dự Xuân Quê hương 2022 cùng toàn thể kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài với sự rung cảm của tình quê Việt: “Mỗi năm Tết đến Xuân về /Quê hương đất mẹ đề huề mong con”.

“Vận mệnh mới tốt đẹp hơn nhất định sẽ đến với chúng ta trong năm Nhâm Dần 2022, đó cũng là nốt thăng vút cao của bản nhạc mùa Xuân tràn đầy hào khí mạnh mẽ của khát vọng hùng cường và cùng hướng tới mục tiêu một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai xuân.
 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tin tưởng cộng đồng hơn 5,3 triệu đồng bào ta ở nước ngoài sẽ luôn đoàn kết, cùng nhau phát triển.
 Chương trình nghệ thuật Xuân quê hương 2020 diễn ra với các tiết mục văn nghệ ấm áp ngợi ca quê hương đất nước, nghĩa tình đồng bào với sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ tiêu biểu trong và ngoài nước; giao lưu cầu truyền hình trực tiếp giữa công chúng với Đại sứ quán và kiều bào ta ở Nga.
 Độc tấu Piano Nguyễn Việt Trung.
 Ca sĩ Tùng Dương sâu lắng với ca khúc “Em ơi Hà Nội phố”.
 Độc tấu đàn bầu “Quê hương” do NSƯT Lệ Giang và Saxophone Lê Duy Mạnh.
 Biểu diễn nhạc cụ dân gian tre nứa dân tộc.
 Một số tiết mục trong chương nghệ thuật với chủ đề “Quê hương mùa đoàn tụ”:
 .
 .
 .
 Tập thể các nghệ sĩ, ca sĩ trong màn hợp xướng “Lắng nghe mùa xuân về”.
 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa, trao quà các nghệ sỹ tham dự Chương trình.
Trong khuôn khổ Xuân Quê hương 2022, sáng 21/12, đoàn kiều bào tiêu biểu đã có buổi thăm quan và xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc; sáng 21/12, đoàn vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; dâng hương các vị tiên đế trong điện kính thiên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long và thực hiện nghi lễ thả cá phóng sinh.

Qua 14 mùa tổ chức “Xuân quê hương” trở thành một một sự kiện có sức lan toả rộng rãi, được mỗi người con đất Việt xa xứ chờ đón khi Tết đến, xuân về. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào và vinh danh các tập thể, cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước.

 

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực