Bắc Giang cấp bách khắc phục sự cố tại Trạm bơm Cống Bún ngay trong đêm

Thứ năm, 12/09/2024 21:00
(ĐCSVN) - Có mặt tại hiện trường, đồng chí Lê Ánh Dương cho biết, khu vực bể xả Trạm bơm Cống Bún bị nứt, nguy cơ mất an toàn. Đáng ngại là bể xả này thông trực tiếp với sông Thương. Nếu bể xả vỡ coi như vỡ đê.
Đồng chí Lê Ánh Dương trực tiếp chỉ đạo khắc phục rò rỉ cánh Cống Bún. 

Do ảnh hưởng của mưa bão, khu vực bể xả Trạm bơm Cống Bún (TP Bắc Giang) bị nứt tường, nguy cơ mất an toàn. Đây là công trình quan trọng, ảnh hưởng đến an toàn đê sông Thương nếu sự cố không được khắc phục kịp thời. Ngay trong tối 12/9, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục sự cố.

Cùng đi có đồng chí Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Có mặt tại hiện trường, đồng chí Lê Ánh Dương cho biết, khu vực bể xả Trạm bơm Cống Bún bị nứt, nguy cơ mất an toàn. Đáng ngại là bể xả này thông trực tiếp với sông Thương. Nếu bể xả vỡ coi như vỡ đê.

Với tầm quan trọng đó, hiện tỉnh đã điều động khoảng 500 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ của TP Bắc Giang, ngành Nông nghiệp và người dân tập trung xử lý sự cố.

Có 3 việc cần xử lý, thứ nhất là kè, gia cố, đắp bờ bao, giằng bằng thép để chống đỡ tường bao không cho bị sập.


Thứ hai, cho thợ lặn khép cánh cống. Thời điểm này đã khép được 3/6 cánh cống ngoài sông; sau đó rút nước từ bên bể ra sông Thương; dùng áp lực nước sông Thương tác động để khép cánh cống.

Thứ ba, chuẩn bị phương án xấu nhất là không thể khắc phục được sự cố, đồng thời triển khai ngay  huy động nhân lực, phương tiện, đá, rọ đá, máy múc, cần cẩu sẵn sàng hoành triệt cửa cống ở phía trong và phía ngoài sông. 

Được biết, đến khoảng 20 giờ ngày 12/9, dưới sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, việc khắc phục sự cố đang được thực hiện khẩn trương.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục sự cố rò rỉ tại Cống Bún. 
 Các đồng chí: Lê Ánh Dương và Lê Ô Pích chỉ đạo khắc phục sự cố tại khu vực bể xả.

 

Bộ đội dùng tấm tôn be chắn nơi rò rỉ nước. 
  Tập trung lực lượng khắc phục sự cố mái bể xả.

 

 Không khí làm việc hết sức khẩn trương.

 

Lực lượng quân đội tham gia khắc phục sự cố.

 

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và người địa phương tham gia xử lý sự cố.  

 

Trịnh Lan - Thế Đại

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực