Về vấn đề tham gia cấp ủy

Thứ hai, 11/07/2011 09:35

Bạn đọc Mai Thị Hạnh, Hòm thư maihanh1672@Yahoo.com.vn hỏi: Chi uỷ chi bộ trường tôi có một đồng chí nguyên là trưởng phòng tổ chức - cán bộ, nhưng vì cao tuổi, nay đồng chí đó đã thôi giữ chức trưởng phòng cán bộ, chỉ làm công tác chuyên môn.  Như vậy đồng chí này có còn đủ tư cách tiếp tục tham gia cấp ủy nữa hay không?

Trả lời:

-Điểm 26 (26.1) Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23 – QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về việc thôi tham gia cấp ủy như sau:

- Cấp ủy viên khi có thông báo nghỉ công tác để nghỉ hưu, nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc có quyết định thôi làm công tác quản lý thì thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm (trường hợp thay đổi vị trí quản lý thì không áp dụng quy định này).

Như vậy ở trường hợp trên, đồng chí đó đã thôi giữ chức cán bộ quản lý, thì sẽ thôi tham gia cấp ủy, chi bộ cần giới thiệu nhân sự mới để bổ sung, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực