Cần đấu tranh triệt để với hành vi rao bán cây thuốc phiện trên mạng xã hội

Thứ năm, 21/04/2022 17:17
(ĐCSVN) - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng rao bán công khai quả cây anh túc (thuốc phiện) gây bức xúc trong nhân dân. Vụ việc mới nhất được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Lạng Sơn tổ chức đấu tranh, triệt phá tiếp tục dấy lên hồi chuông cảnh báo.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan Công an TP Lạng Sơn, vợ chồng Nguyễn Văn Hùng (SN 1994, ở phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) mua gom quả anh túc (cây thuốc phiện) rồi mang về rao bán lên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng/kg.

 Đối tượng Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật tại cơ quan Công an. (Nguồn: baolangson.vn)

Chiều tối 19/4, tại khu vực trước cổng khách sạn Mường Thanh ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng (SN 1994), tạm trú tại đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đang cầm một túi nilon chứa 2 bó quả tươi cây anh túc (thuốc phiện) có trọng lượng khoảng 1 kg.

 Đối tượng Hùng khai nhận đã cùng với vợ là Đỗ Thị Hồng (SN 1994), bàn bạc và thực hiện rao bán quả anh túc trên mạng xã hội Facebook với giá 2 triệu đồng/1 kg, khi có người đặt mua thì về huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn thu mua gom mang về thành phố Lạng Sơn bán cho khách. Từ đầu năm 2022 đến nay, Hùng đã bán nhiều lần cây anh túc cho khách.

 Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lạng Sơn đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Hồng, trú tại đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 Nhìn nhận vụ việc, xét dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Tiến, đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, căn cứ những tang vật liên quan, đối chiếu quy định pháp luật, việc cơ quan điều tra thực hiện việc truy tố nhóm đối tượng với hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” là có cơ sở.

 Đối chiếu căn cứ pháp luật với hành vi vi phạm này, theo khoản 2, điều 251, chương XX, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) thì đối tượng vi phạm có thể sẽ phải đối diện với khung hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

 Cũng theo khoản 5, điều 251, chương XX, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 “Như vậy, căn cứ pháp lý về xử lý hành vi vi phạm trên đã có, do đó, cơ quan chức năng sẽ lấy đó làm căn cứ để xử lý vi phạm. Việc dư luận lên tiếng trước thực trạng này là điều rất cần thiết bởi hành vi vi phạm của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, thủ đoạn, nhất là lợi dụng ảnh hưởng của công nghệ thông tin trong giao dịch trái phép ma túy như hiện nay. Do đó, cùng với việc lên án mạnh mẽ hành vi này, mỗi người dân cần hết sức nêu cao cảnh giác, trường hợp phát hiện hành vi, đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật với hành vi này cần kịp thời trình báo, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, triệt phá” – luật sư Đặng Văn Tiến cho biết thêm./.  

Tuấn Quang - Trường Quân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực