Cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024?

(ĐCSVN) - Theo Luật Đất đai năm 2024, người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng) trước ngày 01/01/2025 “không bắt buộc phải cấp đổi lại” Giấy chứng nhận.
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại
(ĐCSVN) – Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho...
Không trực tiếp sản xuất nông nghiệp có được phép nhận chuyển nhượng đất trồng lúa
Không trực tiếp sản xuất nông nghiệp có được phép nhận chuyển nhượng đất trồng lúa?
(ĐCSVN) – Điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 so với Luật Đất đai năm 2013 là người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được phép nhận chuyển...
Khi nào giấy phép lái xe trên VNeID là hợp lệ
Khi nào giấy phép lái xe trên VNeID là hợp lệ?
(ĐCSVN) - Từ thực tế tham gia giao thông, nhiều bạn đọc muốn biết khi nào giấy phép lái xe được tích hợp trên VNeID được coi là hợp pháp; có được học...
Vụ bạo hành trẻ em tại Hà Nội Có thể phạt tới 3 năm tù giam
Vụ bạo hành trẻ em tại Hà Nội: Có thể phạt tới 3 năm tù giam

(ĐCSVN) – Trong những ngày gần đây, dư luận xã hội vô cùng bức xúc về vụ việc cháu bé 10 tuổi bị bố đẻ, mẹ kế bạo hành trong suốt 2 năm qua. Nhìn từ khía cạnh Luật pháp, luật sư cho rằng với nhưng hành vi trên, những kẻ bạo hành cháu bé có thể phải đối diện với mức án lên tới 3 năm tù giam.

Miền Trung Khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão lũ
Miền Trung: Khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão lũ

(ĐCSVN) – Liên tục hơn một tháng nay, mưa lũ tại miền Trung diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh Nam Trung bộ, đã xảy ra hiện tượng “lũ chồng lũ”, gây nhiều thiệt hại cho người dân. Tuy nhiên, khi nước lũ vừa rút, chính quyền và người dân các địa phương, đặc biệt là nhân dân 2 tỉnh Phú Yên, Bình Định đã bắt tay vào khắc phục hậu quả.

Miễn học phí sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
Miễn học phí sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

(ĐCSVN) - Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành, trong đó có điểm mới là miễn học phí cho học sinh tới cấp THCS. Vấn đề này đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Cần siết chặt quản lý hoạt động tín dụng tiêu dùng
Cần siết chặt quản lý hoạt động tín dụng tiêu dùng

(ĐCSVN) - Những năm qua, tín dụng tiêu dùng có những bước phát triển mạnh, với nhu cầu ngày một nhiều. Tuy nhiên, thời gian gần đây mọc lên rất nhiều hình thức cho vay tín chấp không phải của các tổ chức tín dụng khiến tính cạnh tranh của các công ty tài chính không được công bằng và người tiêu dùng gặp nhiều rủi ro.

Thiên tai và nhân họa
Thiên tai và nhân họa

(ĐCSVN) - Cách phòng, chống thiên tai tốt nhất chính là nhận thức và ý thức của con người. Không thể phát triển bằng mọi giá, đánh đổi thiên nhiên lấy phát triển, vì đó là phát triển không bền vững.

Tuyên truyền chính sách pháp luật cho ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung
Tuyên truyền chính sách pháp luật cho ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung

(ĐCSVN) – Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, cấp ủy, chính quyền và các ngành có liên quan tại các địa phương khu vực duyên hải miền Trung đã quan tâm triển khai Đề án “Tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, trong đó đặc biệt là ngư dân, bước đầu tạo những chuyển biến, kết quả nhất định.

Phú Yên Nhiều hệ lụy khi cho phép doanh nghiệp khai thác cát trên sông Ba
Phú Yên: Nhiều hệ lụy khi cho phép doanh nghiệp khai thác cát trên sông Ba

(ĐCSVN) – Trong thời gian qua, Sông Ba đoạn qua 2 xã Bình Ngọc (TP. Tuy Hòa) và xã Hòa An (huyện Phú Hòa) của tỉnh Phú Yên đang tồn tại việc các doanh nghiệp hút cát dùng phế thải vật liệu xây dựng để ngăn sông làm đường chở cát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy, tạo nhiều dòng chảy chết khiến người dân rất bức xúc và lo lắng.

Vụ rò rỉ khí amoniac tại TP Hồ Chí Minh Người dân có quyền được bồi thường thiệt hại
Vụ rò rỉ khí amoniac tại TP. Hồ Chí Minh: Người dân có quyền được bồi thường thiệt hại?

(ĐCSVN) – Sự cố rò rỉ khí amoniac (NH3) do vỡ đường ống dẫn khí xảy ra tại Trạm chiết gas thuộc Công ty TNHH Vĩnh Lộc (ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) vào sáng 10/10 đã khiến 4 người nhập viện, nhiều gia súc, gia cầm của người dân bị chết, 1.300 người phải sơ tán khẩn cấp. Vậy, Công ty TNHH Vĩnh Lộc (gọi tắt là Công ty Vĩnh Lộc) có phải bồi thường thiệt hại?

Cần nghiêm trị hành vi hủy hoại tài sản
Cần nghiêm trị hành vi hủy hoại tài sản!

(ĐCSVN) - Việc phá hoại hàng vạn quả dứa ở Hà Trung (Thanh Hóa) những ngày qua đã khiến dư luận không khỏi bức xúc, nhất là với người trồng trọt, chăn nuôi. Pháp luật cần có biện pháp trừng trị nghiêm khắc những hành vi vô đạo đức kể trên.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển
Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

(ĐCSVN) - Ngày 4/10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn đàn tiếng nói ngư dân để trực tiếp lắng nghe, giải đáp những thắc mắc của ngư dân tại 2 huyện Thăng Bình và Núi Thành,

Đô thị vệ tinh
Đô thị vệ tinh!

(ĐCSVN) - Áp lực gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh đã làm cho “vùng lõi” của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng chật hẹp, quá tải cả hạ tầng giao thông lẫn hạ tầng xã hội. Vì thế, phát triển đô thị vệ tinh là vấn đề cấp thiết với hai đô thị lớn nhất nước.

Cán bộ hỏng là nguy hại cho Đảng
Cán bộ hỏng là nguy hại cho Đảng

(ĐCSVN) – Tuần qua, Kết luận tại Kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng kỳ luật 2 cán bộ đã tiếp tục nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân Thủ đô. Nhiều ý kiến của người dân bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng cán bộ suy thoái, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bước đầu xác định đối tượng phá rừng tại Quảng Nam
Bước đầu xác định đối tượng phá rừng tại Quảng Nam

(ĐCSVN) - Ngày 22/9, sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực rừng thuộc xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước bị các đối tượng tàn phá trong thời gian dài vừa qua để trồng keo, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương.

Cần mạnh tay với nạn “chặt chém” du khách
Cần mạnh tay với nạn “chặt chém” du khách

(ĐCSVN) - Một lái xe taxi ở Khánh Hòa vừa bị công ty sa thải do có hành vi cưỡng đoạt tài sản của hành khách. Có thể nói đây là một trong vô số sự vụ “chặt chém” từng xảy ra ở các địa phương thời gian qua. Pháp luật cần có những chế tài xử lý mạnh tay hơn với hành vi trên trước khi nó trở thành căn bệnh nan y khó chữa.

Hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu lực và hiệu quả cao
Hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu lực và hiệu quả cao

(ĐCSVN) - Qua ba năm thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, hệ thống Tòa án nhân dân đã nâng cao chất lượng công tác xét xử một cách rõ rệt và đề ra các giải pháp để tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế.

Phú Yên Khẩn trương khắc phục tồn tại của hồ Suối Vực
Phú Yên: Khẩn trương khắc phục tồn tại của hồ Suối Vực

(ĐCSVN) - Liên quan đến những hạng mục xuống cấp của hồ chứa nước Suối Vực, huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Phú Yên cho biết, đã phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam kiểm tra, khắc phục.

Quảng Nam Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng LĐ-TB XH huyện Nam Giang
Quảng Nam: Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Giang

(ĐCSVN) – Chiều 19/8, Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Tấn Bình, nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Giang, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bất cập xin xác nhận “tôi” là “tôi”
Bất cập xin xác nhận “tôi” là “tôi”(!)

(ĐCSVN) - Ngày 10/8/2017, bà Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1954, trú ở số 177 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội) có đến một ngân hàng làm thủ tục thế chấp tài sản nhà là nhà đất của mình để vay vốn kinh doanh. Mọi chuyện tưởng chừng “thuận buồm xuôi gió” khi đã có giấy tờ tài sản chính chủ. Tuy nhiên…

Đạt 30 điểm vẫn trượt đại học – đâu là nguyên nhân cốt lõi
Đạt 30 điểm vẫn trượt đại học – đâu là nguyên nhân cốt lõi?

(ĐCSVN) - Theo quy định, thí sinh trên địa bàn cả nước tiến hành thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia. Sau khi hết hạn thay đổi nguyện vọng, các trường đại học, học viện tiến hành công bố điểm chuẩn và xét tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký của thí sinh.

Cửa biển Đà Diễn - Phú Yên tiếp tục bồi lấp tàu thuyền ngư dân ra vào khó khăn
Cửa biển Đà Diễn - Phú Yên tiếp tục bồi lấp tàu thuyền ngư dân ra vào khó khăn

(ĐCSVN) – Hai tháng gần đây, tại Cửa biển Đà Diễn (TP Tuy Hòa, Phú Yên) xảy ra hiện tượng cát tái bồi lấp, làm tàu thuyền đi qua khu vực này rất khó khăn. Ngư dân cầu cứu các ngành chức năng vào cuộc, khẩn cấp nạo vét cửa biển tạo điều kiện để ngư dân vươn khơi bám biểCửa biển Đà Diễn đang bị bồi lấp nặng nền.

Về thăm làng đỏ Gia Hội
Về thăm "làng đỏ" Gia Hội

(ĐCSVN) - Làng Gia Hội, xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi được nhiều người xem là “làng đỏ” hay làng liệt sỹ bởi cả làng chỉ có 56 nóc nhà nhưng đã có đến 48 liệt sĩ và 13 mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây cũng là ngôi làng có nhiều liệt sỹ và mẹ Việt Nam anh hùng nhất tỉnh Quảng Ngãi.