Hộp thư bạn đọc

Thứ hai, 29/06/2020 00:07
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, đóng góp ý kiến của bạn đọc, các cộng tác viên.

Tin, bài từ các tác giả: Ngọc Diệp, Sơn Nguyên, Diệu Linh (Đà Nẵng); Phương Vũ, Cao Đông, Vũ Lê, Quốc Tuấn (Kiên Giang); Trần Dũng (Thanh Hóa); Minh Tâm (Hà Giang); Đình Trọng, Văn Quảng (Quảng Trị); Thanh Sơn, Thanh Hằng (Vĩnh Phúc); Phạm Văn Vương, Cường Phạm, Đông Cao (Hải Phòng); Thu Hằng, Đức Chính (Quảng Ngãi); Nguyễn Thái Hòa (Bắc Giang); Trần Thông, Bùi An Luých (Nam Định); Nguyên Thanh (Hải Phòng); Nam Thanh (Cà Mau); Nhâm Nguyên, Vũ Cân, Phương Liên, Khánh Lan (Hà Nội); Lê Tường Hiếu, Hải Thượng, Huy Cường (Nghệ An); Thanh Nam (Sóc Trăng); Vũ Văn Khu (An Giang); Thắng Lê (Quảng Trị); Nguyễn Tài (Bình Dương); Yên Nguyên (Bạc Liêu); Khánh Linh Tống (TP Hồ Chí Minh); Hồ Việt, Văn Lưu (Thanh Hóa); Loan Nguyên (Bà Rịa-Vũng Tàu); Trung Dũng (Lào Cai); Nguyễn Sơn (Đà Nẵng); Thế Lượng (Phú Thọ); Trần Lẫm, Hoàng Linh, Trung Anh (Quảng Trị); Xuân Quang, Tuấn Sơn (Yên Bái);…

Đơn thư phản ánh, kiến nghị bạn đọc gửi tới Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đơn, thư: Thời gian qua, nhiều bạn đọc đã gửi đơn thư và phản ánh thông tin qua đường dây nóng của Ban Bạn đọc - Cộng tác viên.

- Đơn của anh Đặng Đức Phánh, địa chỉ tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh phản ánh về tình trạng liên tiếp trong thời gian gần đây, tại quận Thủ Đức,quận 7, quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh),  các khu vực ngã tư đều có hệ thống đèn báo giao thông khá rõ ràng, đầy đủ nhưng liên tiếp xuất hiện tình trạng người dân phóng nhanh, vượt đèn đỏ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt là tại các khu vực cửa ngõ giao thông huyết mạch, đông đảo người dân lưu thông như ngã tư Thủ Đức trên xã lộ Hà Nội (điểm giáp ranh giữa quận Thủ Đức và quận 9); Ngã tư Bình Thái, ngã tư MK (quận 9), hay ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh)... luôn xuất hiện những trường hợp phóng xe bạt mạng, cực kỳ nguy hiểm. Để chấm dứt tình trạng này, nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng người dân,anh Đăng Đức Phánh kiến nghị cơ quan chính quyền tại các địa phương trên cần khẩn trương vào cuộc, tiến hành xử lý kiên quyết, dứt điểm, thậm chí cần xử phạt theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm cố tình vượt đèn đỏ.

- Bạn chị Vũ Thị Tính, địa chỉ tại quận Long Biên, Hà Nội, phản ánh tình trạng gần đầy, tại 2 con đường mới (khu vực từ Quốc lộ 5 kéo dài sang địa bàn huyện Đông Anh, TP Hà Nội) liên tiếp xuất hiện tình trạng tập kết rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường . Từ thực trạng trên, chị Vũ Thị Tính đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền quận Long Biên,huyện Đông Anh cần có biện pháp kịp thời ngăn ngừa, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm bảo đảm cuộc sống an toàn cho người dân cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị tại các khu vực này.

- Đơn của anh N.A.T, địa chỉ tại quận Long Biên, Hà Nội, kiến nghị cơ quan chức năng  Hà Nội làm rõ việc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước (Công ty Comael) không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng số 59 ngày 01 tháng 04 năm 2013 cho Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HT (Công ty HT). Đồng thời, anh N.A.T cũng tố giác hành vi của một số nhân viên bảo vệ của Công ty Comael đã có hành động phá hoại tài sản, giữ hàng hóa, ngăn cản việc đi lại, làm việc của người lao động, giam giữ trái pháp luật nhân viên của Công ty HT sau khi hết giờ làm việc.

Cùng với đó, anh N.A.T đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng quận Long Biên; TP Hà Nội điều tra làm rõ một số hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người bên phía Công ty Comael như: Hành vi cắt điện trái phép gây thiệt hại nặng nề đến kinh tế, tài sản của Công ty HT; hành vi xâm phạm tài sản trái phép; ngăn cản việc kinh doanh, buôn bán, lưu thông hàng hóa ra thị trường của phía Công ty Comael; hành vi giữ người trái pháp luật của Công ty Comael ... 

Mặc dù đang trong quá trình thương lượng, chờ thực hiện giải quyết tranh chấp bằng nhiều văn bản giữa Công ty HT và Công ty Comael, trong đó có việc Công ty HT đề nghị đưa sự việc ra tòa giải quyết, thì thời gian gần đây, phía Công ty Comael tiếp tục có nhiều hành động gây cản trở quá trình hoạt động, sản xuất của Công ty HT như: liên tiếp trong các ngày 17, 20/6, phía Công ty Comael đã thuê, mướn một số đối tượng tiến hành cắt dây dẫn điện, gây đình trệ quá trình sản xuất, đơn hàng bị hủy, các hoạt động sản xuất như dữ liệu máy tính bị mất, thiết bị máy móc bị ảnh hưởng; thu giữ và làm hỏng hóc một số sản phẩm, hàng hóa của Công ty HT trong quá trình vận chuyển ra khỏi cổng chuyển tới khách hàng; không cho người lao động Công ty HT ra về sau thời gian hết giờ làm việc bằng hành động khóa trái cổng, hăm dọa, đe dọa (ngày 17/6); tiếp đó, ngày 20/6, xuất hiện nhóm bảo vệ, thợ của Công ty Comael có hành vi xâm phạm, thay đổi kết cấu, công năng sử dụng của tài  sản, thiết bị thuộc sở hữu của Công ty HT; tự ý chằng dây thép gai, hàn khóa cổng sử dụng chung là tài sản chung của hai bên…

 Trên cơ sở những hành vi vi phạm pháp luật này, anh N.A.T kiến nghị cơ quan chức năng TP Hà Nội sớm vào cuộc xử lý nhằm bảo đảm điều kiện sản xuất, lưu thông hàng hóa, bảo đảm an toàn máy móc, thiết bị sản xuất cũng như bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng, tinh thần của người lao động Công ty HT. Đặc biệt, hiện sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp đang căng mình ra thực hiện phục hồi sản xuất, tạo dựng công ăn việc làm, tránh ảnh hưởng xấu đến tình trạng mất việc làm của người lao động. Do đó, anh N.A.T đề nghị các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra sau quá trình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19.

 Nội dung đơn thư, phản ánh nói trên, Báo đã tiếp nhận và sẽ xử lý theo quy định. Chân thành cảm ơn và mong bạn đọc tiếp tục cộng tác với Báo.

 Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầng 1, tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48936; 080.48905;

 (Lưu ý, trong đơn thư gửi về Tòa soạn, đề nghị bạn đọc ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để Báo liên hệ, xác minh nội dung phản ánh).

Trường Quân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực