Hộp thư bạn đọc

Thứ tư, 05/08/2020 18:13
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, đóng góp ý kiến của bạn đọc, các cộng tác viên.

Tin, bài từ các tác giả: Nguyễn Hưng Nghĩa, Phan Tuấn Dũng, Lê Đình Hòa, Vũ Thị Hồng, Lê Ngọc Quý, Nguyễn Thương Ngoài, Nguyễn Văn Hạnh (TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Linh (Yên Bái); Dương Kim Bằng (Phú Thọ); Thích Nữ Đàm Thoa, Ngô Văn Hiểu (Bắc Giang); Nguyễn Cẩm Giang, Tạ Quang Đạo, Hồng Minh, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Dũng, Thu Hiền (Bắc Ninh); Bùi Trung Dũng, Mạnh Hùng, Hải Thượng (Nghệ An); Nam Thanh, Yến Nguyễn (Sóc Trăng); Trung Dũng (Lào Cai); Quốc Tuấn (Kiên Giang); Thế Lượng (Phú Thọ); Ngọc Diệp, Sơn Nguyên (Đà Nẵng); Phạm Hồng Quân (Hải Dương); Trần Giao Thủy, Phạm Văn Đoài, Phạm Văn Hiến, Đỗ Thị Hảo, Trần Thanh Sơn, Trần Văn Hiệu (Nam Định); Vũ Đức Vệ (Ninh Bình); Võ Thị Huyền (Nghệ An); Ngô Lam (Quảng Bình); Bùi Toa, Đặng Thị Vân (Quảng Ngãi); Lương Thành Nam, Nguyễn Văn Độ (Khánh Hòa); Võ Trung Nhân (Ninh Thuận); Nguyễn Tây Hạ (Gia Lai); Tôn Thy, Lữ Đình Cư (Đắk Lắk); Phùng Thị Hường (Đắk Nông); Nguyễn Hội (Lâm Đồng); Huỳnh Thị Lan (Đồng Tháp); Huỳnh Văn Lĩnh (Cần Thơ)…

Đơn phản ánh, kiến nghị bạn đọc gửi đến Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đơn của bà H.T.H, địa chỉ tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tố giác một số nội dung liên quan như: hành vi xâm phạm các hoạt động tư pháp; hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án; hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn ra nhiều quyết định trái pháp luật để cản trở quá trình thi hành án; hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai lệch hồ sơ để cản trở thi hành án … của một số cán bộ tại UBND TP Vũng Tàu; Công an TP Vũng Tàu; phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu liên quan đến quá trình lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà H.

 Quá trình lập hồ sơ, gia đình bà H thực hiện công việc theo đúng quy định, tuy nhiên, theo đơn của bà H cho biết, một số cán bộ, công chức, viên chức tại TP Vũng Tàu; phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu) liên tục có những hành vi nhằm cản trở công việc hoàn thiện, thực hiện đầy đủ hồ sơ để trình cấp thẩm quyền theo quy định, một trong số đó có nội dung đáng lưu ý rằng, UBND TP Vũng Tàu; phường Thắng Tâm đã không thực hiện bản án phúc thẩm hành chính số 08/2014/HC-PT ngày 27/5/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự TP Vũng Tàu gửi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Vũng Tàu đôn đốc thực hiện bản án do bà H thắng kiện. Do đó, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng, đúng trình tự pháp luật, bà H đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  cần khẩn trương vào cuộc giải quyết dứt điểm việc hoàn thiện hồ sơ cấp đất của gia đình bà theo phán quyết của Tòa án Nhân dân TP Vũng Tàu; của Chi cục Thi hành án Vũng Tàu về bản án tranh chấp dân sự đã được tuyên.

- Đơn của bạn Hoàng Văn Tùng, địa chỉ tại quận Hà Đông, TP Hà Nội phản ánh tình trạng, thời gian gần đây, trên khu vực đất nông nghiệp thuộc địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông, mặc dù chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, tuy nhiên, tại đây hiện vẫn còn “nhan nhản” các công trình nhà xưởng, ki ốt xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đặc biệt, những ki ốt, nhà xưởng xây dựng trái phép này này luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nguy hiểm đến tính mạng, cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Cùng với đó là tình trạng nhếch nhác về mỹ quan đô thị và tình trạng rác thải bừa bãi, ảnh hưởng tới môi trường, điều kiện sống của người dân. Do đó, bạn Hoàng Văn Tùng đề nghị cơ quan chức năng TP Hà Nội, quận Hà Đông cần khẩn trương vào cuộc giải quyết dứt điểm tình trạng này.

- Đơn của chị N.T.H.H, địa chỉ tại Chung cư Ecolife Capitol, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm phản ánh về hành vi gây ô nhiễm môi trường của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô (Công ty TDJ) – Chủ đầu tư dự án Chung cư Ecolife Capitol. Cụ thể, từ năm 2017, Chủ đầu tư – Công ty TDJ đã cơi nới, cấy ghép thêm nhiều giàn sắt lên các bức tường trước mặt các toàn A1, A2 (tòa nhà chung cư) và tòa A3 (tòa nhà văn phòng, giáp nhà A1) để lắp đặt tập trung số lượng lớn (hàng trăm chiếc) cục nóng điều hòa và quạt thông gió công suất lớn bao vây các căn hộ phía trên của cư dân. Hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe và tinh thần của nhiều cư dân, đặc biệt là người già và trẻ em, những đối tượng thường xuyên ở nhà và phải chịu đựng hành vi này. Do đó, để bảo vệ cuộc sống an toàn, đảm bảo sức khỏe và tinh thần, chị N.T.T.H đề nghị cơ quan chức năng TP Hà Nội, quận Nam Từ Liêm cần khẩn trương vào cuộc giải quyết tình trạng này, góp phần bảo đảm điều kiện sống an toàn, mạnh khỏe cho cư dân nơi đây.

 Nội dung đơn của các ông bà chúng tôi đang xem xét để xử lý theo quy định. Chúng tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được, tin bài, đơn thư từ bạn đọc.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầng 1, tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48936; 080.48905; Email: bandocctv@gmail.com

 (Lưu ý, trong đơn thư gửi về Tòa soạn, đề nghị bạn đọc ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để Báo liên hệ, xác minh nội dung phản ánh)./.

​Ban Bạn đọc – Cộng tác viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực