Hộp thư bạn đọc

Thứ tư, 26/08/2020 19:44
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, đóng góp ý kiến của bạn đọc, các cộng tác viên.

Tin, bài từ các tác giả: Thanh Nam (Sóc Trăng); Vũ Văn Khu (An Giang); Thắng Lê (Quảng Trị); Nguyễn Tài (Bình Dương); Yên Nguyên (Bạc Liêu); Khánh Linh Tống (TP Hồ Chí Minh); Hồ Việt, Văn Lưu (Thanh Hóa); Loan Nguyên (Bà Rịa-Vũng Tàu); Trung Dũng (Lào Cai); Nguyễn Sơn (Đà Nẵng); Thế Lượng (Phú Thọ); Ngọc Diệp, Sơn Nguyên, Diệu Linh (Đà Nẵng); Phương Vũ, Cao Đông, Vũ Lê, Quốc Tuấn (Kiên Giang); Trần Dũng (Thanh Hóa); Minh Tâm (Hà Giang); Đình Trọng, Văn Quảng (Quảng Trị); Thanh Sơn, Thanh Hằng (Vĩnh Phúc); Phạm Văn Vương, Cường Phạm, Đông Cao (Hải Phòng); Thu Hằng, Đức Chính (Quảng Ngãi); Nguyễn Thái Hòa (Bắc Giang); Trần Thông, Bùi An Luých (Nam Định); Nguyên Thanh (Hải Phòng); Nam Thanh (Cà Mau); Nhâm Nguyên, Vũ Cân, Phương Liên, Khánh Lan (Hà Nội); Lê Tường Hiếu, Hải Thượng, Huy Cường (Nghệ An); …

Đơn thư phản ánh, kiến nghị do bạn đọc gửi đến Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đơn, thư: Thời gian qua, nhiều bạn đọc đã gửi đơn thư và phản ánh thông tin qua đường dây nóng của Ban Bạn đọc - Cộng tác viên.

- Đơn của ông Bùi Minh Đức, địa chỉ tại phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ph ản ánh, trong qu á tr ình thi c ông đường tỉnh lộ 152 trên địa bàn thị xã Sa Pa, đơn vị thi công l à  liên doanh Quyết Tiến - Đông Hải – Minh Đức đã thiết kế, thi công cống thoát nước sai thiết kế, không đủ điều kiện tích trữ nước đảm bảo  an toàn  vào thời điểm tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa có mưa rất lớn thời gian qua. Hậu quả của việc này khiến nước từ trên núi không đổ dồn về cống thoát nước mà dội thẳng xuống một số hộ dân tại tổ dân phố số 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa. Trong số những hộ gia đình bị nước lũ quét, hộ gia đình ông Bùi Minh Đức bị ảnh hưởng nặng nề, nước cuốn trôi hoàn toàn ngôi nhà sắt diện tích hơn 200 m2, hệ thống kè đá với diện tích 90 m2.  Do đó, để bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng và tài sản của công dân, ông Đức kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai; thị xã Sa Pa cần khẩn trương vào cuộc, yêu cầu đơn vị thi công  khắc phục những hậu quả nghiêm trọng; đồng thời bồi thường thiệt hại chính đáng với tài s ản của công dân do quá trình thi công tắc trách, thiếu trách nhiệm của mình.

- Bạn Đặng Hữu Đức, địa chỉ tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng, đã từ nhiều năm nay, người dân sinh sống và lưu thông trên QL 1A (thuộc địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh thường xuyên không khỏi ngán ngẩm, bày tỏ nỗi lo lắng mỗi khi nhìn thấy một bãi rác thải tự phát cực “khủng”, kéo dài hàng trăm mét tồn tại bên lề đường. Bãi rác “khủng” này không chỉ rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, mà nó còn trực tiếp “tra tấn” người đi đường bởi mùi hôi thối bốc lên. Ngày mưa còn đỡ, nhưng khi trời nắng thì tình trạng ô nhiễm càng nặng nề, người dân sinh sống và qua lại khu vực này như muốn ngạt thở, vì mùi xú uế xộc thẳng vào miệng, mũi! Cũng theo phản ánh, bạn Đức cho biết, mặc dù đơn vị vệ sinh môi trường cũng đã tiến hành thu dọn, sau đó rác lại bị vứt đổ đầy lên như cũ, chẳng khác nào kiểu “ném đá ao bèo tấm”, hay “bắt cóc bỏ đĩa”. Do đó, để bảo đảm điều kiện môi trường sạch sẽ, cảnh quan đô thị, bạn Đức đề nghị cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh; quận Bình Tân cần phải có biện pháp mạnh tay, thật kiên quyết, quyết liệt trong việc ngăn ngừa, xử lý những người thiếu ý thức, có như vậy mới mong xóa sổ được bãi rác tự phát ven QL này.

Đơn của chị N.N.H, địa chỉ tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc liên quan đến diện tích đất thuộc quyền sử dụng của gia đình chị cùng các hộ dân tại khu vực đồi Ghềnh Táu, thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh cấp trái luật cho công ty Vận Tải Nhiên Liệu Sài Gòn theo quyết định số 4292/QĐ ngày 19/11/2007 c ủa UBND tỉnh Quảng Ninh mà không theo quy định của pháp luật về trình tự thủ tục khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đã giao cho công ty Vận Tải Nhiên Liệu Sài Gòn chồng lấn lên đất của gia đình chị hiện đã được cấp sổ đỏ. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, xâm phạm lợi ích chính đáng, xâm phạm sở hữu tài sản đất đai tới gia đình chị. Do đó, chị N.N.H kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh; TP Hạ Long cần khẩn trương vào cuộc xử lý hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất và hủy hoại tài sản của công ty Vận Tải Nhiên Liệu Sài Gòn; đồng thời đề nghị hủy bỏ Quyết định số 4292/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 thu hồi dự án từ lý do đã nêu ở trên và trả lại đất mà công ty chiếm đoạt cho gia đình bà cùng các hộ dân lân cận.

Những nội dung đơn thư, phản ánh nói trên, Báo đã tiếp nhận và xử lý theo quy định.

 Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong bạn đọc tiếp tục cộng tác với Báo.

 Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầng 1, tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48936; 080.48905; Email: bandocctv@gmail.com

 (Lưu ý, trong đơn thư gửi về Tòa soạn, đề nghị bạn đọc ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để Báo liên hệ, xác minh nội dung phản ánh).

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực