Hộp thư bạn đọc

Thứ ba, 05/01/2021 16:59
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, đóng góp ý kiến của bạn đọc, các cộng tác viên.

Tin, bài từ các tác giả: Đình Trọng, Văn Quảng (Quảng Trị); Thanh Sơn, Thanh Hằng (Vĩnh Phúc); Phạm Văn Vương, Nguyễn Thị Huê, Đông Cao (Hải Phòng); Thu Hằng, Đức Chính (Quảng Ngãi); Nguyễn Thái Hòa (Bắc Giang); Trần Thông, Bùi An Luých, Ðỗ Văn Lưu (Nam Ðịnh); Nguyên Thanh (Hải Phòng); Nguyễn Tuấn Trang, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Hưng, Trần Thị Mèn, Chu Văn Nam, Phạm Văn Thảo, Lê Văn Liêm, Tô Xuân Trường, Phùng Văn Tiến, Nguyễn Hồng Cảnh, Nguyễn Minh Xưa, Ðỗ Thị Thoa (Hà Nội); Phạm Thi Ðức (TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Ðăng Việt (Tuyên Quang); Bùi Văn Tùng (Lào Cai); Trương Xuân Ðại (Bắc Ninh); Bùi Văn Tuyến, Vũ Trung Thành (Quảng Ninh);; Trần Xuân Kiều (Ninh Bình); Hà Ðức Thắng (Quảng Nam); Phan Huy Kiên (Ðắk Lắk); Ðỗ Thị Ngọc, Trần Thị Lan Hương (Ðồng Nai); Lê Tuấn Dũng (Ðồng Tháp); Nguyễn Thành Ðược (An Giang); Phạm Ngọc Nhi (Tiền Giang)…

leftcenterrightdel

Một trong những nội dung tại các đơn, thư phản ánh
do bạn đọc gửi tới Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đơn, thư: Thời gian qua, nhiều bạn đọc đã gửi đơn thư và phản ánh thông tin qua đường dây nóng của Ban Bạn đọc - Cộng tác viên.

- Đơn của ông Tạ Văn Sơn ở thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái, Phú Xuyên, TP. Hà Nội phản ánh: Khoảng tháng 6/2011, Bùi Văn Ch và Đào Thị L có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua việc môi giới để ông Sơn mua miếng đất trị giá gần 1,1 tỷ đồng tại ngõ 200, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tuy ông Tạ Văn Sơn đã gửi đơn tố cáo hành vi trên, nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) lại ra thông báo số 265/CSĐT-ĐTTH ngày 01/12/2020 với nội dung: Vụ việc không có dấu hiệu hình sự mà là giao dịch dân sự. Ông Sơn cho rằng nhận định này chưa phù hợp với bản chất vụ việc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của gia đình ông. Ông Tạ Văn Sơn mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xem xét vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Đơn của ông Nguyễn Bùi Hậu, ở phường Ðịnh Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội phản ánh: Năm 1981, cụ Nguyễn Bùi Thìn (bố ông Hậu) có mua mảnh đất với diện tích 180 m2 tại khu vực nghĩa trang Mả Dứa (mảnh đất này hiện nay nằm tại tổ 25, phường Ðịnh Công). Sau khi mua đất, gia đình ông Hậu tiếp tục quản lý, sử dụng và canh tác, đồng thời gia đình ông Hậu đóng các khoản lệ phí, trước bạ đối với mảnh đất nêu trên (thể hiện tại phiếu thu tiền số 260 ngày 31/8/1993 của UBND xã Ðịnh Công - nay là phường Ðịnh Công).

 Do việc mở đường Vành đai 2,5 gần vào khu đất, để bảo vệ tài sản, gia đình ông Hậu có dựng hàng rào B40 và tôn quanh khu đất. Nhưng sau đó, UBND phường Ðịnh Công gửi Thông báo số 38 ngày 26-2-2019 và Thông báo số 47 ngày 22/7/2020 về việc cưỡng chế tháo dỡ công trình của gia đình ông Hậu. Cả hai thông báo nêu trên của UBND phường Ðịnh Công đều với nội dung: Khu đất gia đình ông Hậu đang sử dụng là đất công do UBND phường quản lý. Ông Hậu cho rằng, việc này là không đúng thực tế và đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho gia đình ông.

Những nội dung đơn thư, phản ánh nói trên, Báo đã tiếp nhận và xử lý theo quy định.

 Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong bạn đọc tiếp tục cộng tác với Báo.

 Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầng 1, tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48936; 080.48905; Email: bandocctv@gmail.com

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực