Sớm dẹp bỏ chợ cóc nguy hiểm trên quốc lộ 21B Nam Định - Phủ Lý

Chủ nhật, 18/04/2021 15:44
(ĐCSVN) - Nếu hay qua lại trên quốc lộ 21B Nam Định - Phủ Lý đoạn qua thôn Thượng, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định sẽ được chứng kiến một chợ cóc tồn tại nhiều năm qua ngay dưới biển cấm họp chợ.
Chợ thôn Thượng họp tấp nập trên quốc lộ 21 mới ngay cả khi cơ quan chức năng đã cắm biển cấm

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chợ cóc trên có tên chợ thôn Thượng, nằm vị trí nút giao từ quốc lộ 21B Nam Đinh - Phủ Lý (quốc lộ 21 mới) vào đường liên thôn thuộc xã Mỹ Hưng. Đây là phiên chợ họp tự phát vào các thời điểm sáng – trưa - chiều hằng ngày, trên hành lang an toàn giao thông quốc lộ 21 mới. Lúc đầu chỉ vài 3 hàng quán bán rau cỏ, hoa quả và thực phẩm, thức ăn chín phục vụ người qua lại cũng như người dân sinh sống gần khu vực trên, sau đó nhu cầu buôn bán tăng lên, từ vài hàng quán lác đác đã thành chợ cóc tấp nập.

Theo ghi nhận thực tế, các hàng hóa được bày bán tại nơi đây có nhiều loại, từ thức ăn sống, chín; rau củ quả, quần áo và một số quầy hàng ăn vặt. Thậm chí có tiểu thương còn đánh hẳn xe tải lớn đến để bán hoa quả tươi, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Hàng quán bày la liệt đủ loại 

Vừa mua thức ăn chín tại chợ, chị Nguyễn Thị Thơm, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết: Tôi đi làm công nhân ở thành phố Nam Định, qua đây thấy chợ bán đồ ăn sẵn tiện mua luôn. Trước đây chỉ lác đác vài ba hàng quán, giờ thấy đông đúc hẳn, khách mua hàng chủ yếu là công nhân nhà ở các xã thuộc huyện Mỹ Lộc và một số xã thuộc huyện Bình Lục.

Còn ông Nguyễn Văn Năm, nhà ở gần chợ thôn Thượng, xã Mỹ Hưng chia sẻ: chợ cóc này tồn tại đã nhiều năm nay, lúc đầu chỉ vài hàng quán, sau “làm ăn được” tiểu thương đua nhau về họp. Do người xe tập trung nhốn nháo dừng đỗ trái phép lấn ra làn đường phương tiện xe máy nên nơi đây đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn. Nhận thấy sự nguy hiểm này, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm họp chợ, xong tôi thấy cũng “lạ”, từ khi cắm biển xong chợ có hiện tượng họp ngày càng đông đúc hơn, tập trung hàng quán nhiều nhất ngay vị trí biển cấm (!).

 Thậm chí tiểu thương còn đánh cả xe tải ra họp chợ cóc bán hoa quả ngang nhiên lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Về tuyến đường 21 mới Nam Định - Phủ Lý, đây là cung đường huyết mạch được thông xe từ năm 2014 nối từ Nam Định với thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tại nút giao Liêm Tuyền thuộc cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; tuyến đường trên có chức năng giảm ùn tắc cho tuyến quốc lộ 21A cũ, tăng khả năng kết nối từ đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng nên phương tiện lưu thông qua lại khá đông đúc và chạy với tốc độ cao.

Không những vậy, việc tồn tại của chợ cóc thôn Thượng còn gây cản trở cho phương tiện giao thông khi rẽ từ đường quốc lộ 21 mới vào đường liên thôn trong khu dân cư xã Mỹ Hưng gây nguy hiểm cho người đi bộ qua đường. Còn khi thực tế bằng xe máy qua đoạn trên, chúng tôi thấy người mua hàng dừng lại ngay trên làn đường xe máy, khiến cho người điều khiển phương tiện muốn đi qua đoạn đường trên buộc phải lấn sang làn ô tô nên rất nguy hiểm.

 Đoạn quốc lộ nói trên nằm trong đoạn đường kiểu mẫu

Điều đáng nói, dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm họp chợ thì chợ ngày càng họp đông hơn, cùng hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vi phạm luật giao thông đường bộ đang diễn ra hằng ngày trong thời gian dài như thể thách thức pháp luật và cơ quan quản lý đường bộ. Hơn nữa, đoạn quốc lộ trên lại nằm trong ‘đoạn đường kiểu mẫu’ thuộc quản lý của Chi cục quản lý đường bộ I.7 (Cục quản lý đường bộ I).

Trước thực trạng đã trình bày ở trên, đề nghị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm xem xét cho chấn chỉnh, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông qua lại cung đường nói trên./.

Bài, ảnh: Kim Chiến









CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực