Cần khắc phục con đường “đau khổ” tại phố Keo

Thứ tư, 15/07/2020 19:00
(ĐCSVN) - Khói bụi, ngập úng, tai nạn...là những nỗi khổ mà người dân 2 bên đường phố Keo (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã và đang chịu đựng nhiều năm nay.

Năm 2007, UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý dự án giao thông - đô thị (Sở Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 17 (dự án), từ huyện Gia Lâm, Hà Nội qua địa bàn các huyện Thuận Thành, Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, với tổng chiều dài khoảng 6,2 km. Tuy nhiên, hơn chục năm qua, người dân địa phương và các phương tiện tham gia giao thông tại khu vực phố Keo (xã Kim Sơn) và phố Sủi (xã Phú Thị) đều thuộc huyện Gia Lâm phải chịu đựng khói bụi, tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và  nguy cơ tai nạn giao thông.  Người dân nơi đây đề nghị cơ quan chức năng của Hà Nội, huyện Gia Lâm cần sớm hoàn thiện dự án để không còn con đường "đau khổ"!

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận.

Dự án có tổng chiều dài 6,2 km, trong đó đoạn đi qua phố Keo (xã Kim Sơn)

và phố Sủi (xã Phú Thị), huyện Gia Lâm xuống cấp trầm trọng.

Đến nay, 5,2/6,2km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, chỉ còn gần 1 km còn lại vẫn ngổn ngang

Ô nhiễm không khí, tiếng ồn là nỗi ám ảnh, tác động lớn đến cuộc sống,

sức khỏe của người dân nơi đây.

Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm xe sơ - mi -rơ-móoc, xe container vào khung giờ cao điểm, tuy nhiên nhiều tài xế vẫn bất chấp lệnh cấm.
 

Tháng 5/2020,  Sở GTVT, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP đã kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép điều chỉnh thiết kế, nhanh chóng hoàn thành đoạn đường này trước mùa mưa bão. 

 

Trường Quân - Quang Tâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực