Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

(ĐCSVN) – Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Bên cạnh đó, mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Người lao động nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30 4 và 1 5 là hợp lý
Người lao động nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5 là hợp lý
(ĐCSVN) - Ngày 04/4/2024, sau khi báo chí đưa tin về việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù...
Khi nào giấy phép lái xe trên VNeID là hợp lệ
Khi nào giấy phép lái xe trên VNeID là hợp lệ?
(ĐCSVN) - Từ thực tế tham gia giao thông, nhiều bạn đọc muốn biết khi nào giấy phép lái xe được tích hợp trên VNeID được coi là hợp pháp; có được học...
Bài học về trách nhiệm công dân
Bài học về trách nhiệm công dân
(ĐCSVN) - Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng đối với 2...
Ai chịu trách nhiệm sai phạm tại Công ty TNHH Bedra Việt Nam
Ai chịu trách nhiệm sai phạm tại Công ty TNHH Bedra Việt Nam?

(ĐCSVN) - Hoạt động trong lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nhưng Công ty TNHH Bedra Việt Nam chủ Dự án Nhà máy Sản xuất dây cắt kim loại cao cấp Bedra tại Khu công nghiệp (KCN) Song Khê - Nội Hoàng (Bắc Giang) lại không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường...

Quảng Nam cần xử lý tình trạng xe quá tải đi vào đường dân sinh
Quảng Nam cần xử lý tình trạng xe quá tải đi vào đường dân sinh

(ĐCSVN) – Là đường dân sinh đi qua thị trấn Ái Nghĩa, song đường Huỳnh Ngọc Huệ mỗi ngày vẫn phải “oằn mình” bởi hàng đoàn xe quá khổ, quá tải chở cát xây dựng chạy qua, khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp; người dân 2 bên đường ngao ngán chịu cảnh bụi bặm vào mùa khô, bùn lầy vào mùa mưa, nguy cơ tai nạn giao thông rình rập mỗi ngày...

Để chung cư an toàn với con trẻ
Để chung cư an toàn với con trẻ!

(ĐCSVN) - Cùng với tốc độ đô thị hóa, chung cư đang là sự lựa chọn của rất nhiều hộ gia đình, nhất là những gia đình trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện nghi thì chung cư cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đối với trẻ em, nếu các bậc phụ huynh thiếu sự quan tâm. Đừng để phải ân hận chỉ vì một phút lơ đễnh, bất cẩn...

Giải cứu nông sản - Đâu là giải pháp bền vững
Giải cứu nông sản - Đâu là giải pháp bền vững?

(ĐCSVN) - Buổi trưa ngày 26/2, vừa ra khỏi cổng cơ quan tại số 1 Liễu Giai, tôi ngạc nhiên nhìn thấy một hiện tượng khá hy hữu: trên vỉa hè một đoàn người rồng rắn xếp hàng trước một tấm biển có dòng chữ: “giải cứu nông sản hải Dương” dù hàng hóa chưa vận chuyển đến...

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội Vì hộ khẩu, học sinh có mất cơ hội vào các trường top đầu
Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Vì hộ khẩu, học sinh có "mất cơ hội" vào các trường top đầu?

(ĐCSVN) – Năm nay, Hà Nội phê duyệt phương thức tuyển sinh với nhiều điểm mới so với năm trước, trong đó có việc học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng thay vì 2 nguyện vọng. Theo đó, học sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 thuộc khu vực có hộ khẩu thường trú, nguyện vọng 3 ở khu vực bất kỳ. Quy định này đã gây không ít hoang mang, ý kiến trái chiều trong phụ huynh học sinh.

Bắc Ninh tạo điều kiện tốt nhất giúp Hải Dương tiêu thụ nông sản
Bắc Ninh tạo điều kiện tốt nhất giúp Hải Dương tiêu thụ nông sản

(ĐCSVN) - Trước thông tin lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh tại thôn Phả Lại, xã Đức Long (Quế Võ) giáp ranh với tỉnh Hải Dương, gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản từ tỉnh Hải Dương qua địa phận Bắc Ninh, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới hiện trường để tiếp cận thực tế.

Thanh kiếm công nghệ cao
"Thanh kiếm" công nghệ cao

(ĐCSVN) - Nhiều bạn đọc ủng hộ mức phạt từ 50 - 80 triệu đồng với người, tổ chức tiết lộ, chia sẻ trái phép các dữ liệu cá nhân chưa được sự đồng ý của cá nhân, gây tổn hại đến nhân phẩm danh dự của người bị tiết lộ.

Xử lý nghiêm hành vi sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ trái phép dịp Tết
Xử lý nghiêm hành vi sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ trái phép dịp Tết

(ĐCSVN) - Tết Nguyên đán cận kề, tình trạng sử dụng pháo hoa trái phép, pháo nổ có chiều hướng diễn biến phức tạp. Do đó, để bảo đảm nghiêm minh quy định của pháp luật, nhiều địa phương trên cả nước đang ráo riết ra quân tuyên truyền, và xử lý quyết liệt tình trạng này.

Quyền lợi của người dân có bị ảnh hưởng do chậm thi hành án
Quyền lợi của người dân có bị ảnh hưởng do chậm thi hành án?

(ĐCSVN) – Dù đã nộp đủ trên 1,9 tỷ đồng từ hơn 1 năm trước nhưng đến nay ông Phạm Văn Được và ông Nguyễn Văn Chiến vẫn không thể nhận được tài sản mà mình đã trúng đấu giá. Vụ việc này không chỉ tạo những nghi vấn về quá trình làm việc của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiền Hải (Thái Bình) mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân...

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

(ĐCSVN) – Những ngày cận Tết, nhiều văn phòng, tòa nhà cho thuê tại Hà Nội, một số công ty, doanh nghiệp đã nghỉ Tết. Còn đó các công ty, doanh nghiệp vẫn đang hoạt động, văn phòng, tòa nhà cho thuê luôn túc trực, quyết liệt và chủ động trong công tác phòng, chống dịch với phương châm “Còn người làm việc, phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19”.

Vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội XIII
Vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội XIII

(ĐCSVN) - Với công tác chuẩn bị toàn diện, chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Thành công này thực sự là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, đảng viên, Nhân dân cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng tích cực lao động, sản xuất để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.

Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của mỗi người dân
Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của mỗi người dân

(ĐCSVN) – Những ngày này, trên cả nước có bao nhiêu con người thuộc các lực lượng đang phải vất vả ngày đêm, đối mặt hiểm nguy, xả thân để đối phó với dịch bệnh. Việc nâng cao trách nhiệm với cộng đồng của từng cá nhân không chỉ thể hiện sự trân trọng với những công sức, sự hy sinh của các lực lượng, mà còn là cơ sở có ý nghĩa quyết định để chúng ta cùng chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Kết quả của Đại hội đã thể hiện ý Đảng, lòng dân
Kết quả của Đại hội đã thể hiện ý Đảng, lòng dân

(ĐCSVN) - Đó là cảm nghĩ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tin vào tương lai phát triển của đất nước...

Giảm áp lực ùn tắc giao thông ngày cận Tết
Giảm áp lực ùn tắc giao thông ngày cận Tết

(ĐCSVN) – Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đặc biệt là những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều độc giả cho rằng các cơ quan chức năng có liên quan cần có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông sao cho hợp lý; bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tùn tắc, không để phát sinh ùn tắc kéo dài.

Kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng
Kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng

(ĐCSVN) - Trong những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng trong nhiệm kỳ mới, góp phần phát triển đất nước ngày càng bền vững.

Đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, phát triển đất nước
Đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, phát triển đất nước

(ĐCSVN) - Nhân dân kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng tiếp tục củng cố thêm truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, có các quyết sách có tính lan tỏa sâu rộng tới các vùng miền; nghị quyết Đảng dẫn đường chỉ lối để các địa phương tương trợ nhau cùng phát triển, cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc…

Gửi gắm niềm tin đến Đại hội Đảng
Gửi gắm niềm tin đến Đại hội Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đại hội sẽ đề ra các quyết sách đưa đất nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Trước thềm Đại hội, phóng viên ghi nhận ý kiến của cán bộ, người dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội.

Báo động tai nạn pháo nổ tự chế dịp cận Tết
Báo động tai nạn pháo nổ tự chế dịp cận Tết

(ĐCSVN) - Càng gần đến Tết Nguyên Đán thì số người bị tai nạn liên quan đến pháo, đặc biệt là pháo nổ tự chế ngày càng tăng. Thực trạng này cho thấy, hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân vẫn có thái độ chủ quan, thiếu hiểu biết về các quy định trong quản lý và sử dụng pháo nổ…

Thông tuyến bảo hiểm y tế tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế
Thông tuyến bảo hiểm y tế tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế

(ĐCSVN) – Quy định thông tuyến tỉnh trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này tạo thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế, song dự báo sẽ gây nên tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế tuyến trên và tạo áp lực không nhỏ lên Quỹ bảo hiểm y tế.

Ngang nhiên chiếm dụng ngõ đi chung
Ngang nhiên chiếm dụng ngõ đi chung

(ĐCSVN) – Cho rằng chính quyền địa phương đo thiếu đất gia đình đang sử dụng, 03 hộ dân tại khu vực hẻm 121/39/9, đường Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã ngang nhiên chiếm dụng ngõ đi chung. Hơn 3 năm qua, cuộc sống sinh hoạt của một số hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hà Nội Xuất hiện tình trạng xâm phạm trụ nước cứu hỏa
Hà Nội: Xuất hiện tình trạng xâm phạm trụ nước cứu hỏa

(ĐCSVN) - Trụ nước cứu hỏa đặc biệt quan trọng để chữa cháy, là nguồn tiếp nước dập lửa duy nhất trong nhiều trường hợp hỏa hoạn. Thế nhưng, hiện nay tại Hà Nội, trụ nước cứu hỏa ở nhiều nơi đang ở tình trạng bị xâm phạm, chiếm hữu sử dụng vì mục đích riêng của một số người dân thiếu ý thức.

Xử lý thế nào về bằng giả tiếng Anh
Xử lý thế nào về bằng giả tiếng Anh

(ĐCSVN) - Có nhiều ý kiến của nhiều bạn đọc khi trao đổi về những diễn biến mới đây liên quan đến vụ án Trường Đại học (ĐH) Đông Đô cấp hàng trăm văn bằng 2 tiếng Anh giả. Các ý kiến cho rằng, nên sớm xác minh làm rõ và xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan...

Lắp camera phạt nguội sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông
Lắp camera "phạt nguội" sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông

(ĐCSVN) – Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa đề xuất lắp đặt hai loại camera giám sát, an ninh, điều khiển giao thông và camera phát hiện lỗi vi phạm trên toàn quốc, bao phủ các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm. Nếu được Thủ tướng thông qua, việc lắp đặt camera "phạt nguội" sẽ triển khai từ năm 2021.

Dừng, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn sẽ bị xử phạt 10 - 12 triệu đồng
Dừng, đỗ xe không đúng quy định gây tai nạn sẽ bị xử phạt 10 - 12 triệu đồng

(ĐCSVN) - Điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, nhu cầu sử dụng xe ô tô cá nhân là hết sức chính đáng, song không khó để “tận mắt chứng kiến, tận cùng sự chịu đựng” với những phương tiện dừng đỗ không đúng quy định gây tắc đường, ùn ứ giao thông, nhất là khu vực trung tâm, giờ cao điểm… làm hao phí thời gian, tiền bạc, gây ô nhiễm môi trường.