Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ theo Luật Đất đai 2024

Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ theo Luật Đất đai 2024

(ĐCSVN) - Nới điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ là một trong những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được căn cứ trên các mốc thời gian sử dụng khác nhau.
Đặt tên cho trẻ có cần tuân thủ pháp luật
Đặt tên cho trẻ có cần tuân thủ pháp luật?
(ĐCSVN) - Thời gian qua, nhiều bạn đọc gửi ý kiến hỏi về việc đặt tên cho trẻ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Để làm rõ vấn đề này, Báo điện tử...
AI tạo sinh Bài toán phát triển và quản lý
AI tạo sinh: Bài toán phát triển và quản lý?
(ĐCSVN) - Thế giới đang chứng kiến những tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI tạo sinh), với các hệ thống như ChatGPT và...
Xử lý nghiêm lái xe vi phạm giao thông “lỗi chồng lỗi”
Xử lý nghiêm lái xe vi phạm giao thông “lỗi chồng lỗi”
(ĐCSVN) - Sau khi lái xe gây tai nạn khiến một người tử vong, lực lượng chức năng đã xác định nữ tài xế ở tỉnh Hà Tĩnh vi phạm nồng độ cồn gần kịch...
Hà Nội Người dân ủng hộ việc xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
Hà Nội: Người dân ủng hộ việc xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

(ĐCSVN) – Trước thực tế một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, mới đây, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các lực lượng chức năng cần tập trung xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhiều ý kiến cho rằng, chủ trương này là hoàn toàn phù hợp, trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vẫn còn hiện hữu.

Lòng nhân ái lan toả trong bão, lũ
Lòng nhân ái lan toả trong bão, lũ

(ĐCSVN) – Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, những ngày này, cả nước đều đang chung tay, góp sức cùng “khúc ruột” miền Trung vượt qua bão, lũ. Những hành động nhân ái mang ý nghĩa lớn của các cá nhân, tổ chức đang lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội.

Thương dân, dân lập đền thờ
Thương dân, dân lập đền thờ...

(ĐCSVN) – Điều đọng lại của mỗi người cán bộ sau mỗi nhiệm kỳ hay sau quá trình công tác có lẽ chính là sự ghi nhận của Nhân dân, là những gì làm được cho Nhân dân, là uy tín đối với quần chúng. Có lẽ cũng vì vậy, người xưa đã dạy, “Thương dân, dân lập đền thờ”...

Để mỗi trang sách đậm sâu trong kí ức học trò
Để mỗi trang sách đậm sâu trong kí ức học trò

(ĐCSVN) - Không phải ngẫu nhiên, những hình vẽ minh họa, những bài thơ, bài văn, bài tập đọc trong sách giáo khoa tiếng Việt cũ bậc Tiểu học lại in đậm trong kí ức các thế hệ học trò đến thế. Điều gì khiến cho những trang sách có sức sống lâu bền trong tâm hồn học trò dù thời gian có trôi đi?

Ngổn ngang đường gom Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn Phú Xuyên
Ngổn ngang đường gom Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn Phú Xuyên

(ĐCSVN) - Mặc dù cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã đi vào hoạt động, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực; tuy nhiên, tại một số khu vực trên địa bàn huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội vẫn còn tình trạng đường gom dân sinh đang bị chủ đầu tư “bỏ quên”. Việc này khiến cuộc sống của người dân nơi đây thực sự gặp nhiều khó khăn.

Cần hiểu đúng về việc học sinh được sử dụng điện thoại di động trên lớp
Cần hiểu đúng về việc học sinh được sử dụng điện thoại di động trên lớp

(ĐCSVN) – Thông tin về việc học sinh được phép sử dụng điện thoại di động trên lớp đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Một số ý kiến của các thầy, cô giáo và các phụ huynh cũng cho rằng, việc dùng điện thoại sẽ khiến học sinh bị xao nhãng, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Học sinh có nên dùng điện thoại trong lớp học
Học sinh có nên dùng điện thoại trong lớp học?

(ĐCSVN) - Những ngày qua, dư luận đang có những ý kiến trái chiều sau khi Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành. Điều gây tranh cãi là học sinh có thể được sử dụng điện thoại trong lớp học.

Ủng hộ chủ trương hạn chế tập trung đông người đón Trung thu
Ủng hộ chủ trương hạn chế tập trung đông người đón Trung thu

(ĐCSVN) - Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã đề nghị các quận, huyện hạn chế tổ chức các chương trình đón Trung thu có tập trung đông người để chủ động phòng chống dịch. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phụ huynh tỏ ra đồng tình với chủ trương trên của lãnh đạo Thành phố.

Cần xử lý nghiêm lái xe bỏ chạy khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong
Cần xử lý nghiêm lái xe bỏ chạy khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong

(ĐCSVN) – Việc một lái xe ô tô bỏ chạy khiến 1 chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang tử vong mới đây đã cho thấy rõ tính chất nguy hiểm của các hành vi vi phạm luật giao thông, chống người thi hành công vụ. Dư luận cho rằng, cần xử lý nghiêm những hành vi nói trên để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Không tạo “kẽ hở” để nhân viên ngân hàng trục lợi
Không tạo “kẽ hở” để nhân viên ngân hàng trục lợi

(ĐCSVN) - Thời gian qua, dư luận lo lắng khi xảy ra tình trạng nhiều nhân viên ngân hàng sử dụng các thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Có hay không “lỗ hổng” trong công tác quản lý nhân viên ở một số ngân hàng?

Cảnh báo về an toàn học đường
Cảnh báo về an toàn học đường

(ĐCSVN) - Tai nạn bất ngờ xảy ra trong ngày đầu tiên của năm học mới đã khiến 6 em học sinh trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn (Lào Cai) bị thương vong. Sự việc một lần nữa khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng về thực trạng an toàn học đường khi năm học 2020 – 2021 đã chính thức bắt đầu.

Cẩn trọng với bánh trung thu online”, giá rẻ
Cẩn trọng với bánh trung thu "online”, giá rẻ

(ĐCSVN) – Tết Trung thu đang đến rất gần. Thời điểm này, “thị trường bánh trung thu online” đang trở nên nhộn nhịp với những mức giá khác nhau, thậm chí... cực rẻ. Điều này đang khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về chất lượng thực sự và sự an toàn của các sản phẩm bánh trung thu...

Lào Cai Cống thoát nước đặt sai chỗ cuốn trôi nhà dân
Lào Cai: Cống thoát nước đặt sai chỗ cuốn trôi nhà dân

(ĐCSVN) - Nhà cửa, tài sản của một số hộ dân tại tổ 2, phường Cầu Mây (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) bị cuốn trôi chỉ vì cống thoát nước tỉnh lộ đặt sai chỗ. Đó là thông tin do người dân phản ánh về quá trình thi công tỉnh lộ 152 do Liên danh Quyết Tiến – Đông Hải – Minh Đức thực hiện.

Bài học cho hành vi trục lợi từ dịch bệnh
Bài học cho hành vi trục lợi từ dịch bệnh

(ĐCSVN) –Việc sản xuất khẩu trang, dung dịch sát khuẩn giả, trang thiết bị y tế kém chất lượng là hành vi trục lợi bất chính bất chấp dịch bệnh. Hành vi này cần bị lên án và xử lý nghiêm khắc.

Giãn cách quán cà phê, nhà hàng ăn uống là cần thiết
Giãn cách quán cà phê, nhà hàng ăn uống là cần thiết

(ĐCVN) - Bắt đầu từ 0h ngày 19/8, tại Hà Nội, các quán cà phê, nhà hàng ăn uống phải đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn và giãn cách tối thiểu 1m. Mặc dù còn nhiều bất tiện, song rất nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối giải pháp phòng, chống COVID-19.

Đâu là giá trị thực của hoa lan đột biến
Đâu là giá trị thực của hoa lan đột biến?

(ĐCSVN) – Trong thời gian gần đây, người yêu hoa lan trong cả nước đã chứng kiến hàng loạt giao dịch liên quan đến hoa lan đột biến với giá trị lớn từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Xung quanh những giao dịch này, đã và đang có nhiều ý kiến đặt nghi vấn về giá trị thực sự của những giò hoa lan đột biến.

Thi tốt nghiệp THPT cần đảm bảo an toàn
Thi tốt nghiệp THPT cần đảm bảo an toàn

(ĐCSVN) – Thời điểm dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay đang đến gần trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Hiện dư luận có nhiều ý kiến khác nhau về phương án tổ chức kỳ thi, trong đó vấn đề bảo đảm an toàn cho kỳ thi được đặc biệt quan tâm.

Một số tồn tại ở Tổng Công ty Tân Càng Sài Gòn
Một số tồn tại ở Tổng Công ty Tân Càng Sài Gòn

(ĐCSVN) – Thời gian qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều phản ánh liên quan đến một số tồn tại diễn ra tại Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn).

Kiên quyết ngăn chặn việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Kiên quyết ngăn chặn việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(ĐCSVN) – Những ngày gần đây, cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương, dư luận cũng bức xúc bởi hàng loạt vụ việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng, hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh, nên cần phải xử lý nghiêm để làm gương.

Cảnh báo hiểm họa từ việc bẫy chuột bằng điện
Cảnh báo hiểm họa từ việc bẫy chuột bằng điện

(ĐCSVN) - Do bị chuột phá hoại diện tích lúa Hè thu mới gieo cấy, hiện nay, nông dân ở nhiều địa phương dùng bẫy điện để diệt chuột. Việc làm này đang tiềm ẩn nguy hiểm cao độ, uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của con người.

Bài học về phát ngôn trên mạng xã hội
Bài học về phát ngôn trên mạng xã hội

(ĐCSVN) - Mới đây, sau khi xem xét đơn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Bùi Tiến Lợi, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Sĩ quan Công binh (Bộ Quốc phòng). Đây thực sự là bài học đối với cán bộ, đảng viên trong việc đưa thông tin, phát ngôn trên mạng xã hội.

Những cuốn học bạ “toàn điểm 10”
Những cuốn học bạ “toàn điểm 10”

(ĐCSVN) - Những ngày gần đây, thông tin về việc hơn 1.200 học sinh có điểm học bạ 5 năm cấp tiểu học “toàn 10” cạnh tranh 180 suất vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đang thu hút sự chú ý của dư luận. Thông tin này không chỉ cho thấy sự cạnh tranh gay gắt của kỳ thi mà còn đưa đến nhiều ý kiến khác nhau về kết quả học tập gần như “hoàn hảo” của các em học sinh tham gia dự tuyển.

Đừng để học sinh là “nạn nhân” của những bất đồng giữa nhà trường và phụ huynh
Đừng để học sinh là “nạn nhân” của những bất đồng giữa nhà trường và phụ huynh!

(ĐCSVN) – Mới đây, thông tin về việc trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS), TP. Hồ Chí Minh từ chối nhận 40 em học sinh đã một lần nữa thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi lý do mà VAS đưa ra đó là do “phụ huynh chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng với trường về học phí và một số vấn đề khác”...

Tránh xa bẫy “tín dụng đen” trên các trang mạng
Tránh xa bẫy “tín dụng đen” trên các trang mạng

(ĐCSVN) - Thời gian gần đây trên rất nhiều tuyến phố tại Hà Nội xuất hiện nhiều người đi phát tờ rơi quảng cáo việc các “doanh nghiệp cung cấp tài chính” cho vay tiền, đồng thời trên các trang mạng cũng có nhiều quảng cáo cho vay tiền với thủ tục đơn giản, lãi suất thấp hoặc bằng 0%…mới nghe thì thấy rất hấp dẫn. Tuy nhiên, sự thực của vấn đề này ra sao?

Giá điện minh bạch
Giá điện minh bạch?

(ĐCSVN) – Trong thời điểm cả nước chung tay chống COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã hoan nghênh sự đồng hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đề xuất giảm giá điện. Tuy nhiên, ngay sau đó, câu chuyện minh bạch giá điện của EVN lại trở nên nóng hơn bao giờ hết với hàng loạt phản ánh trái chiều từ người sử dụng điện.